Hai binh sĩ Hà Lan tử nạn vì trực thăng Apache rơi ở Mali

Các quân nhân Mali và MINUSMA đang khiêng quan tài của hai binh sỹ LHQ tử nạn trong vụ đánh bom tại Kidal.
Các quân nhân Mali và MINUSMA đang khiêng quan tài của hai binh sỹ LHQ tử nạn trong vụ đánh bom tại Kidal.
TPO - Hai binh sĩ Hà Lan làm nhiệm vụ trong Phái bộ hỗn hợp Liên hợp quốc về ổn định Mali (MINUSMA) đã tử nạn khi chiếc trực thăng Apache của họ rơi ở khu vực phía Bắc Mali vào 22h hôm qua (giờ Việt Nam).

Các quan chức Hà Lan và Liên Hợp Quốc cho biết chiếc trực thăng Apache gặp nạn tại khu vực cách thành phố Gao, Mali, khoảng 20km về phía Bắc.

Tổng tư lệnh quốc phòng Hà Lan, tướng Tom Middendorp tại cuộc họp báo tại The Hague cho hay, hai binh sĩ tử nạn là cơ trưởng Rene Zeetsen (30 tuổi) và trung  úy Ernst Mollinger (26 tuổi). 

Hiện các nhà điều tra đang xác định nguyên nhân vụ việc. "Tới thời điểm này, vụ việc được xem là một tai nạn. Chúng tôi chưa thể xác nhận bất cứ điều gì.", ông Tom Midddendorp cho biết..

Được biết, cơ trưởng Rene Zeetsen đã tử vong tại chỗ.  Còn trung úy Ernst Mollinger qua đời sau khi được cấp cứu tại một bệnh viện quân đội địa phương.

"Đất nước chúng tôi bị tổn thương sâu sắc cảm bởi vụ tai nạn khủng khiếp này", Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte phát biểu trên sóng đài truyền hình quốc gia NOS.

Theo Theo Abc news
MỚI - NÓNG