“Hai Bình lách rồi!”

“Hai Bình lách rồi!”
TP - "Hai Bình “lách” rồi! Nói với Ban thường vụ Tỉnh ủy là tiền chạy chức, còn nói với báo chí thì nói là tiền giúp đỡ cất nhà cho con. Đó là một sai lầm!" - Ông Đoàn Thanh Vị, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Minh Hải nói về ông Võ Thanh bình trong vụ "chạy chức" ở Cà Mau.

Ông Đoàn Thanh Vị (Ba Vị), cho rằng: Vì sao người khác còn nghèo, rất nghèo lại không được giúp đỡ. Còn ông Hai Bình làm Bí thư Tỉnh ủy thì lại được giúp đỡ? Cái cần nói rõ là vì sao vợ cán bộ lại giúp đỡ nhà Hai Bình, giúp đỡ để làm gì?

Nếu Hai Bình nói rằng, tiền giúp đỡ cất nhà cho con thì phải cần xem xét cả người nhận và người đưa. Tôi vừa được Đoàn kiểm tra làm việc chung quanh Hai Bình. Tôi đã nói hết rồi, nói có trách nhiệm, bằng tấm lòng. Tôi rất mong Đoàn kiểm tra làm rõ, trả lời trước công luận vụ chạy chức ở Cà Mau”.

Ông Nguyễn Văn Triệu (Út Triệu), cán bộ hưu trí, hợp đồng công việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau nói: “Ông Hai Bình (Võ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau) nói trước Ban thường vụ Tỉnh ủy là nếu ông nhận thì hơn một tỷ đồng kia mà. Nay lại nói rằng, tiền giúp ông xây nhà cho con thì sao nghe được? Nếu ông Hai Bình trong sạch, liêm khiết thì sao không trả lại ngay, kêu vợ con đến trả ngay?

Chính ông Hai Bình gieo cho Ban thường vụ, Đảng bộ và nhân dân nghi ngờ với nhau. Cho tới giờ, ông Hai Bình chưa công khai rộng rãi danh tánh người đưa tiền là bao che cán bộ tiêu cực, bao che tội phạm”.

MỚI - NÓNG