Hai bệnh nhân 61 và 67 ở Ninh Thuận được xuất viện

Hai bệnh nhân 61 và 67 ở Ninh Thuận được xuất viện
TPO - Hai bệnh nhân thứ 61 và 67 nhiễm COVID - 19 (cùng ở thôn Văn lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) đã được xuất viện sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm đều có kết qua âm tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Sáng 1/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã làm thủ tục xuất viện cho hai bệnh nhân 61 và 67 sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm đều có kết qua âm tính với SARS - CoV - 2.

Bệnh nhân 61 tên B.T.T. (42 tuổi), nhập viện ngày 15/3 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 16/3. Còn bệnh nhân 67 tên B.V.C (36 tuổi), nhập viện ngày 16/3 và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 18/3. Cả hai bệnh nhân này cùng ở thôn Văn Lâm 3, cùng 3 người khác trong thôn bay sang Malaysia dự thánh lễ ngày 27/2 và trở về Việt Nam ngày 4/3.

Được biết, hiện Ninh Thuận đang cách ly 45 người và cách ly y tế 28 ngày (bắt đầu từ đêm 17/3/2020) đối với thôn Văn Lâm 3. 

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.