Hai bé gái song sinh dính liền được tách sắp xuất viện

Chi phí điều trị của 2 bé Bảo Hân và Bảo Ân lên đến hơn 200 triệu đồng.
Chi phí điều trị của 2 bé Bảo Hân và Bảo Ân lên đến hơn 200 triệu đồng.
TPO - Thông tin từ BV Nhi đồng 2 cho biết, cặp song sinh dính liền nhau Điểu Thị Bảo Ân và Điểu Thị Bảo Hân (sinh năm 2016, ngụ Bình Phước) sẽ được xuất viện vào tuần tới khi đã hồi phục sức khỏe sau cuộc phẫu thuật tách dính hồi tháng 8 vừa qua. Tính tới thời điểm này, hai bé đã nằm điều trị tại BV Nhi đồng 2 tổng cộng là 437 ngày.

Theo GS BS Trần Đông A (Cố vấn chuyên môn BV Nhi đồng 2), sự hồi phục sau phẫu thuật của hai bé là kết quả nỗ lực của cả tập thể các BS BV Chợ Rẫy và BV Nhi đồng 2, sự phối hợp nội và ngoại khoa, liên ngành.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của hai bé đã tạm ổn, cả hai hậu môn tạm đều hoạt động tốt. Bé Bảo Hân hiện tại đã ngồi được, sẽ tập đi đứng trong thời gian tới, riêng bé Bảo Ân bị khuyết xương sườn, trật khớp háng kèm theo cứng 1 bên chân nên đi lại sẽ hạn chế, sẽ tốt hơn nếu sử dụng nạng sau này.

Theo ThS BS Phạm Ngọc Thạch (Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2) trong 6-8 tuần tới, các BS sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe 2 bệnh nhi, đánh giá tình trạng vùng da dưới tầng sinh môn, nếu sức khỏe tốt sẽ tiến hành tạo hình hậu môn thật, đóng 2 hậu môn tạm cho các bé.

Hai bé Bảo Hân và Bảo Ân chào đời ngày 24/7/2016 trong một cuộc mổ bắt con khi chỉ mới ở tuần thai thứ 33. Sau sinh, hai bé rất yếu và còn bị dính liền phần mông trong tư thế nằm đối lưng, mặt hướng ra ngoài, đoạn xương cùng cụt dính nhau với chiều dài khoảng 15cm.

Sau ba lần thực hiện phẫu thuật đặt túi dãn da nhưng không thành công, ngày 23/8, các BS BV Nhi đồng 2 và khoa Bỏng tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật tách dính cho 2 bệnh nhi. Ca phẫu thuật kéo dài gần 12 giờ đồng hồ với sự phối hợp của gần 40 BS. Được biết toàn bộ chi phí phẫu thuật được BV Nhi đồng 2 hỗ trợ.

Theo nhiều chuyên gia nhìn nhận, đây là ca phẫu thuật rất khó, đòi hỏi tay nghề chuyên môn của BS phải cao, đồng thời phương tiện kĩ thuật phải cực kì hiện đại. Đây là ca song sinh dính nhau vùng thắt lưng cùng cụt đầu tiên lại Việt Nam và là ca thứ 29 trên thế giới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.