Hai anh em ruột bị trai làng đâm thương vong

Sáng 27/2,Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT đang tập trung làm rõ vụ trọng án xảy ra tại xã Nghĩa An (Nghĩa Đàn) vào đêm 25/2 khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong.

Nạn nhân tử vong là Võ Văn Truyền (SN 1996, trú xóm 10B, xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn) còn người trọng thương là Võ Văn Lưu (anh trai Truyền).

Theo nguồn tin, vào tối 25/2, một nhóm thanh niên xóm 10B, xã Nghĩa An vào xóm 3 dự đám vui. Trong lúc hát, nhóm thanh niên này mâu thuẫn với nhóm thanh niên trong xóm.

Nhóm thanh niên xóm 3 đã vây đánh anh Lưu. Thấy anh trai bị đánh, Truyền vào can ngăn thì bị một thanh niên dùng dao đâm 2 nhát. Truyền được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Nghĩa Đàn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) và Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ một thanh niên tên Giang. Giang bị cáo buộc là người trực tiếp dùng dao đâm Truyền dẫn đến tử vong.

Theo Theo Báo Nghệ An
MỚI - NÓNG