Hai anh em nghi chết ngạt lúc ngủ khi nhà cháy

Hai người đàn ông nằm ngủ thì ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến cả hai tử vong. Người dân quanh khu vực phát hiện tri hô cho cả hai tháo chạy nhưng không ai nghe thấy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 7h sáng ngày 29/3 tại một căn nhà trong hẻm số 166 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM.

Thời điểm trên, hai người đàn ông tên Lưu Trung Huy (45 tuổi) và Lưu Trung Hiếu (47 tuổi, anh ruột ông Huy) đang ngủ trên lầu ngôi nhà số 166/1/5 thì hỏa hoạn xảy ra. Người dân quanh khu vực phát hiện tri hô cho cả hai tháo chạy nhưng không ai nghe thấy.

Hai anh em nghi chết ngạt lúc ngủ khi nhà cháy ảnh 1

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn sáng 29/3 khiến hai người tử vong.

Ngọn lửa bốc lên cao nên không người dân nào tiếp cận được hiện trường. Lực lượng PCCC thuộc quận 1 và quận 3 nhanh chóng có mặt. Do căn nhà hỏa hoạn nằm sâu trong con hẻm nhỏ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hai anh em nghi chết ngạt lúc ngủ khi nhà cháy ảnh 2

Rất đông người dân tụ tập xem di dời thi thể hai nạn nhân.

Sau khoảng 15 phút, vụ cháy nhà được dập tắt. Tuy nhiên lúc này ông Huy và ông Hiếu đã tử vong, thi thể nằm trên lầu. Nguyên nhân ban đầu được phỏng đoán là do ngạt khói. Người dân cho biết, căn nhà này bình thường ở ba người, ngoài ông Trung và ông Hiếu thì còn một bà cụ, thời điểm xảy ra vụ việc thì bà cụ này không có ở nhà.

Đến hơn 10h sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.