Trà Vinh:

Hai anh em lĩnh 4 năm tù vì đánh cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Tú và Bình tại phiên toà
Bị cáo Tú và Bình tại phiên toà
TPO - Tú và Bình đi vào bệnh viện xin quà từ thiện nhưng không được phát nên la hét, chửi bới gây mất an ninh trật tự và đánh thiếu tá công an.

Ngày 12/10, TAND TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tú (40 tuổi) và bị cáo Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi, cùng ngụ khóm 8, phường 6, TP. Trà Vinh) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 5/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, thiếu tá Cao Thành Đạt - Cán bộ Công an phường 6, phối hợp tổ công tác của bệnh viện thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phát hiện Tú và Bình đi vào bệnh viện. Lúc này, Tú vừa chửi bới, la lối, đạp ngã các bảng hiệu.

Sau đó Tú xin quà từ thiện của bệnh nhân nhưng không được phát nên tiếp tục la hét, gây mất an ninh trật tự. Phát hiện sự việc, thiếu tá Đạt đã nhắc nhở, yêu cầu Tú giữ trật tự và mời ra khỏi khu vực bệnh viện nhưng Tú không chấp hành mà tiếp tục có lời lẽ thô tục, xúc phạm, đe dọa lực lượng công an.

Lúc này, Bình bất ngờ xông tới cùng Tú đánh thiếu tá Đạt. Ngay sau đó, Tú và Bình bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt với mức án 2 năm 6 tháng tù giam đối với Tú và 1 năm 6 tháng tù giam đối với Bình.

MỚI - NÓNG