HA.GL và cú hích từ Olympic Việt Nam

Công Phượng (phải) cùng đồng đội ở đội tuyển đã trưởng thành nhiều dưới tay HLV Miura và HA.GL hy vọng điều đó giúp đội bóng cải thiện hình ảnh tại V.League. Ảnh: VSI
Công Phượng (phải) cùng đồng đội ở đội tuyển đã trưởng thành nhiều dưới tay HLV Miura và HA.GL hy vọng điều đó giúp đội bóng cải thiện hình ảnh tại V.League. Ảnh: VSI
TP - Quá trình tập luyện và thi đấu ở đội tuyển Olympic Việt Nam đang được chờ đợi sẽ giúp các cầu thủ HA.GL trưởng thành hơn, có thể đủ sức để thi đấu tại V.League 2015.

HA.GL sẽ trở lại với V.League bằng chuyến làm khách trên sân Vinh chiều chủ nhật 12/4 tới trước đối thủ SLNA. Đây sớm được dự báo sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn đối với Công Phượng và các đồng đội, do SLNA nổi tiếng có lối chơi quyết liệt.

Hồi năm ngoái, giữa HA.GL và SLNA đã xảy ra những ì xèo liên quan tới thông tin cho rằng bầu Đức doạ “cạch mặt” SLNA vì đá rắn trong một trận giao hữu giữa đôi bên. Ông Đức chưa 1 lần chính thức xác nhận chuyện này, nhưng nhiều CĐV SLNA vì vậy không tránh khỏi thiếu thiện cảm đối với HA.GL. Sân Vinh chiều 12/4 hứa hẹn sẽ vô cùng “nóng”, cả dưới sân cỏ và trên khán đài.

Qua 8 lượt trận đầu tiên ở V.League, HA.GL hiện đang đứng ở vị trí thứ 10 với 7 điểm, cách rất xa nhóm dẫn đầu và cũng chỉ hơn đội đứng cuối là Đồng Nai 3 điểm. Đội bóng của HLV Guillaume Graechen bị đánh giá là còn non kinh nghiệm, chưa đủ khả năng cạnh tranh ở V.League.

Thực tế, HA.GL chỉ thắng được đúng 2 trận, trước Sanna Khánh Hoà hôm khai mạc và SHB Đà Nẵng ở lượt trận thứ 6, đều tại sân nhà. Công Phượng, gương mặt nổi bật nhất trong lứa cầu thủ U19 Học viện HA.GL đào tạo gây thất vọng khi thi đấu rườm rà, không hiệu quả. Những cầu thủ được đánh giá cao ở HA.GL như Xuân Trường hay Tuấn Anh cũng không thể hiện hết được phẩm chất của mình.

Trưởng thành hơn nhờ tham gia đội tuyển Olympic

Chuỗi trận thất vọng của HA.GL chỉ dừng lại khi V.League phải tạm nghỉ để đội tuyển Olympic tập trung thi đấu ở vòng loại giải U23 châu Á 2015 diễn ra tại Malaysia. Đây có lẽ cũng là may mắn của HA.GL khi ông Graechen có thời gian xốc lại tinh thần các cầu thủ, ổn định đội. Thời gian tập trung cho Olympic Việt Nam cũng chứng kiến các trụ cột của HA.GL như Tuấn Anh, Văn Toàn và đặc biệt là Công Phượng trưởng thành hơn.

Từ chỗ bị chỉ trích nhiều vì lối chơi lạm dụng kỹ thuật, Công Phượng đã thi đấu bùng nổ, trở thành nhân tố nổi bật trên hàng công Olympic Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á. Anh ghi 1 bàn trong trận đấu với Malaysia và lập hat-trick, góp công lớn giúp Olympic Việt Nam thắng đậm Macau (Trung Quốc) 7-0 ở lượt trận cuối.

Dù chưa thực sự cải thiện được lối chơi, nhưng Công Phượng được đánh giá là đã thi đấu hiệu quả hơn. Dưới sự huấn luyện của HLV Toshiya Miura, Công Phượng đã buộc phải có những thay đổi để thích nghi với lối chơi của tập thể. Những người yêu mến HA.GL đang hy vọng, với kinh nghiệm thu được từ đội tuyển Olympic Việt Nam, Công Phượng, Tuấn Anh và các cầu thủ khác của HA.GL sẽ trình diễn bộ mặt tích cực hơn khi trở lại đấu trường V.League.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh cho biết, HA.GL đang tích cực chuẩn bị cho các trận đấu ở V.League, trước mắt là cuộc chạm trán với SLNA. Theo ông Tấn Anh, tận dụng thời gian V.League nghỉ vừa qua, HA.GL đã có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Nha Trang.

“Đội hiện đã quay lại trung tâm Hàm Rồng và đang chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với SLNA. Chúng tôi xác định đây là trận đấu khó, vì không chỉ HA.GL mà đội nào chơi với SLNA cũng rất vất vả, đặc biệt khi họ chơi trên sân nhà”-ông Tấn Anh cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Anh, HA.GL hiện đang cân nhắc phương án bổ sung ngoại binh cho lượt về V.League. Đầu mùa giải, bầu Đức từng có ý định dùng toàn quân nội, nhưng HA.GL sau đó buộc phải mua 2 trung vệ ngoại do hàng thủ yếu, thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, qua 8 lượt trận đầu tiên, ngoại binh lại được nhận định chính là điểm yếu của đội bóng phố Núi. Sau 2 lần thay đổi, HLV Graechen vẫn chưa tìm được ngoại binh ưng ý.

“Việc bổ sung cầu thủ chỉ có thể thực hiện ở giai đoạn lượt về. Tạm thời chúng tôi mới chỉ xác định có thể mua người mới, nhưng kế hoạch cụ thể thì cần nghiên cứu kỹ. Điều quan trọng nhất của đội là các cầu thủ trẻ trưởng thành, thi đấu tốt hơn”-ông Tấn Anh nói.

Những người yêu mến HA.GL đang hy vọng, với kinh nghiệm thu được từ đội tuyển Olympic Việt Nam, Công Phượng, Tuấn Anh và các cầu thủ khác của HA.GL sẽ trình diễn bộ mặt tích cực hơn khi trở lại đấu trường V.League.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.