HAGL từ chối cho TP.HCM mượn Văn Toàn, Triệu Việt Hưng

HAGL từ chối cho TP.HCM mượn Văn Toàn, Triệu Việt Hưng
TPO - Bầu Đức liên tục từ chối lời đề nghị cho mượn các ngôi sao của HAGL từ phía CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM vừa trải qua mùa giải thành công với tấm huy chương đồng Cúp Quốc gia và ngôi vị Á quân V-League 2019, điều ít người dám nghĩ đến trước khi mùa giải khởi tranh. Tài năng cũng như sự chuyên nghiệp của huấn luyện viên Chung Hae-seong là yếu tố chính giúp đội chủ sân Thống Nhất hoàn toàn lột xác. Đội bóng Sài thành thậm chí còn dẫn đầu bảng xếp hạng V-League trong hơn nửa mùa giải, trước khi hụt hơi và bị Hà Nội vượt mặt.

Sau thành công ở mùa giải năm ngoái, TP.HCM tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải năm nay. Bên cạnh việc đua tranh sòng phẳng với đương kim vô địch Hà Nội FC ở V-League 2020, TP.HCM còn thay thế chính đội bóng của bầu Hiển tham dự đấu trường châu lục.
Ngay trước thềm mùa giải mới, TP.HCM đã mang về một loạt tân binh như Xuân Nam, Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng, Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn để đảm bảo chiều sâu của đội hình. 

Đặc biệt, TP.HCM không hề giấu tham vọng chiêu mộ một loạt ngôi sao của HAGL. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng mới đây tiết lộ, đội chủ sân Thống Nhất đã đề nghị phía HAGL cho mượn tiền đạo Văn Toàn và Triệu Việt Hưng nhưng đều không nhận được cái gật đầu từ bầu Đức.

“Ban lãnh đạo CLB TP.HCM rất muốn có được sự phục vụ của Văn Toàn nhưng ở HAGL, Văn Toàn là một trụ cột không thể thiếu. Ở mùa giải tới, HAGL cũng có những mục tiêu riêng vậy nên sự việc đó đã không thành”, ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

Tương tự trường hợp Văn Toàn, bầu Đức cũng từ chối lời đề nghị cho mượn Triệu Việt Hưng của TP.HCM. Nếu như Văn Toàn đang là tay săn bàn số 1 của HAGL, thì Việt Hưng cũng là trụ cột ở tuyến giữa của đội bóng phố Núi.

Không chiêu mộ được Văn Toàn hay Việt Hưng, nhưng TP.HCM cũng đã có 3 cầu thủ khác của HAGL gồm hậu vệ Lê Đức Lương, Lê Văn Sơn và đặc biệt là Nguyễn Công Phượng. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng kỳ vọng Công Phượng có thể tạo nên hiệu ứng truyền thông và chuyên môn khi cập bến TP.HCM.

"Công Phượng là cầu thủ có chuyên môn tốt. Cậu ấy cũng là nhân tố rất quan trọng trong ĐTQG hiện tại. Về với CLB TP.HCM, Công Phượng sẽ phô diễn được khả năng sẵn có. Tôi kỳ vọng Công Phượng sẽ ra sân cống hiến cho khán giả. Khán giả là nhân tố quan trọng nhất. Ngoài chuyên môn, những cầu thủ này sẽ giúp đội kéo CĐV đến sân", ông Nguyễn Hữu Thắng nói.

MỚI - NÓNG