HAGL là ứng viên vô địch LS V-League 2021

0:00 / 0:00
0:00
Văn Toàn có pha lập công thứ 6 từ đầu mùa giải, giúp HAGL đánh bại Nam Định 4-3. Ảnh: Hữu Phạm
Văn Toàn có pha lập công thứ 6 từ đầu mùa giải, giúp HAGL đánh bại Nam Định 4-3. Ảnh: Hữu Phạm
TP - Đội bóng phố núi giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở LS V-League 2021 khi đánh bại Nam Định 4-3 ở trận đấu thuộc vòng 9. Theo đánh giá của chuyên gia Phan Anh Tú, đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang là ứng viên vô địch thực sự ở mùa giải năm nay.

Trên sân Pleiku chiều qua, HAGL đã có hiệp 1 đầy thăng hoa trước Nam Định. Với sự trở lại của Lương Xuân Trường nơi tuyến giữa và trung vệ Kim Dong Su ở hàng thủ, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn so với đối phương.

Thực tế, HAGL sớm giành quyền kiểm soát trận đấu và có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 7. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Văn Thanh bứt tốc trước khi tạt vào để Công Phượng thực hiện pha dứt điểm một chạm hiểm hóc, đưa bóng đi chìm và góc xa khiến thủ môn Xuân Việt không thể cản phá. Đây là bàn thắng thứ 4 của Công Phượng từ đầu mùa giải, và là bàn thắng thứ 15 của HAGL.

Kết quả 3 cặp đấu còn lại của vòng 9 LS V-League 2021 diễn ra chiều qua: SLNA-Becamex Bình Dương: 2-0, Thanh Hoá-Tp Hồ Chí Minh: 1-1, Hải Phòng-SHB Đà Nẵng: 0-0.

Dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang, các pha tấn công của HAGL đạt hiệu suất cực cao. Những trụ cột của đội bóng phố núi cũng đang thể hiện phong độ rất ổn định. Các đường tấn công của HAGL đa dạng và nhờ đó, bàn thắng cũng đến từ những vị trí khác nhau. Chỉ 2 phút sau pha lập công của Công Phượng, Minh Vương có pha đệm bóng chính xác nâng tỉ số lên 2-0. Tới phút 28, cách biệt đã là 3 bàn khi Văn Toàn thực hiện thành công quả phạt 11m sau tình huống Brandao bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Dẫn trước đối thủ 3 bàn, các cầu thủ HAGL bộc lộ sự chủ quan. Ở những cơ hội tạo ra sau đó, Công Phượng và các đồng đội không còn trau chuốt như trước. Cự li đội hình HAGL cũng thiếu đi sự hợp lý, tranh chấp bóng của cầu thủ chủ nhà thiếu quyết liệt hơn. Đây cũng là thời cơ để Nam Định lấy lại thế trận. Phút 41, từ khoảng cách khoảng 25m chếch bên cánh phải, Xuân Tân thực hiện cú ra chân kỹ thuật, đưa bóng găm thẳng vào lưới Tuấn Linh.

Bước sang hiệp 2, HAGL tiếp tục chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho Nam Định tiếp tục tạo được cơ hội. Ở các phút 63 và 90+2, Nam Định có thêm 2 bàn thắng để san bằng cách biệt 3-3. Một từ pha đá phạt đền của Dias và 1 sau tình huống dứt điểm ở cự li gần của Thanh Trường. Tưởng như chuỗi toàn thắng của HAGL sẽ bị chặn đứng thì phút cuối cùng, Wesley để bóng chạm tay trong vòng cấm sau pha tạt bóng của Văn Thanh bên cánh phải. Trọng tài Trần Đình Thịnh lập tức chỉ tay vào chấm 11m, cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền thứ 2. Công Phượng đã thực hiện thành công, đem lại chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho HAGL.

Với kết quả này, HAGL tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng LS V-League 2021 với 22 điểm, hơn Viettel 3 điểm và Quảng Ninh 4 điểm. Sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng ở vòng 8, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá HAGL dưới thời HLV Kiatisuk đã đảm bảo được tính nhịp điệu, bình tĩnh tổ chức trận đấu và ưu tiên cho sự chắc chắn nhiều hơn. Theo ông Phan Anh Tú, HAGL thực sự là ứng viên vô địch của mùa giải năm nay.

Việc suýt bị Nam Định cầm hoà khi đã dẫn sớm tới 3 bàn sẽ là lời cảnh tỉnh cần thiết cho các học trò của HLV Kiatisuk ở chặng đường còn lại, đầu tiên là trước đối thủ Hà Nội vốn nhiều duyên nợ. Khi không giữ được sự tập trung cũng như tính chiến đấu, HAGL hoàn toàn có khả năng để các đối thủ gây khó khăn. Tám vòng trước đó, hàng thủ HAGL chỉ để thủng lưới 4 bàn nhưng chỉ sau 90 phút với Nam Định, thủ môn Tuấn Linh đã có tới 3 lần vào lưới nhặt bóng.

MỚI - NÓNG