HAGL khó vô địch V-League

Thầy trò HLV Kiatisuk khó vô địch V-League
Thầy trò HLV Kiatisuk khó vô địch V-League
TP - HAGL đang trở nên giàu sức chiến đấu hơn nhưng để vô địch LS V-League 2021 như mục tiêu HLV Kiatisuk đặt ra là quá khó.

Chiến thắng 2-1 trước SLNA ở vòng 2 là lần hiếm hoi nhiều năm nay người ta thấy bầu Đức ra sân ở các trận đấu của HAGL tại V-League. Kể từ khi đưa ra tuyên bố chỉ “đá cho vui", ông Đức càng ít xuất hiện hơn trên sân bóng. Nhưng ở trận đấu với SLNA, bầu Đức ra sân theo dõi đội nhà thi đấu và sau trận, ông xuống sân cười rất tươi, động viên và chia vui với các cầu thủ. HLV Kiatisuk cũng phải bảo là lâu mới thấy bầu Đức cười vui như thế.

Sự trở lại của HAGL hay đúng hơn phải nói là sự trở lại của bầu Đức, là tín hiệu vui với V-League. Nói rộng hơn nữa thì giải đấu thực sự cần những ông bầu giàu khát vọng, tính chiến đấu và cả “máu” chiến thắng. Đó là tín hiệu vui đối với cả HAGL, đội bóng mà mới chỉ đây thôi cầu thủ có lúc còn lên facebook tâm trạng rằng “dành cả thanh xuân để trụ hạng”. Nhưng để vô địch V-League như mục tiêu HLV Kiatisuk Senamuang đặt ra là nhiệm vụ thực sự khó khăn với HAGL, ít nhất tại mùa giải năm nay. Bản thân Kiatisuk sau trận thắng SLNA cũng cho rằng HAGL chỉ may mắn và phía trước, đội còn nhiều việc phải làm. Đâu là vấn đề của HAGL?

Điểm tích cực thấy rõ ở HAGL 2 trận đấu vừa qua, là các cầu thủ của họ đã chơi bóng với quyết tâm lớn hơn hẳn. Cả hai trận trước Sài Gòn FC và SLNA, HAGL đều bị dẫn trước nhưng Công Phượng cùng các đồng đội vẫn chiến đấu tới phút cuối. Đó là cái các CĐV HAGL cần nhất ở đội bóng và các cầu thủ lúc này, ra sân không chỉ để đá cho vui. Tuy nhiên, đội bóng phố núi vẫn còn khá nhiều vấn đề về chuyên môn cần khắc phục nếu muốn trở thành ứng viên vô địch.

Sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ là vấn đề đầu tiên. Cả hai trận, các hậu vệ HAGL đều để đối phương ghi bàn ở các tình huống lỗi cá nhân, như Hữu Tuấn trận gặp Sài Gòn FC, hoặc mất tập trung như tình huống Martins ghi bàn cho SLNA mới đây. Vietttel mùa rồi không phải đội ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng là đội để thủng lưới ít nhất, chỉ 16 bàn (bằng với CLB Hà Nội). Hà Nội ghi tới 37 bàn, dẫn đầu V-League nhưng phải chấp nhận về nhì chỉ vì một chút khác biệt so với Viettel. Điều đó cho thấy một đội bóng vô địch không chỉ cần biết ghi bàn.

Vấn đề thứ 2 là hàng tiền vệ HAGL chưa có đủ sức mạnh cần thiết ngoài yếu tố kỹ thuật. Minh Vương hay Lương Xuân Trường đều không phải mẫu cầu thủ giỏi tranh chấp, giàu thể lực. Thể hình nhỏ là hạn chế của Minh Vương dù anh chơi bóng kỹ thuật, không kém phần cơ động. CLB Hà Nội làm tốt hơn điều này khi khu vực giữa sân của họ luôn là sự kết hợp của những gương mặt giàu kỹ thuật bên cạnh các ngoại binh trình độ cao.

Ở hai trận đấu vừa qua, tỉ lệ kiểm soát bóng của HAGL đều trội hơn đối thủ nhưng cần thấy SLNA và đặc biệt Sài Gòn FC không phải là những đội bóng giỏi kiểm soát bóng, lại thiên về phòng ngự. Sài Gòn FC chỉ có thực lực trung bình ở V-League 2021 nhưng khi chơi phòng ngự vẫn có thể làm khó HAGL. Điều đó cho thấy tính hiệu quả trong các pha tấn công của đội bóng phố núi cần cải thiện.

HAGL đang trông đợi sự trở lại của tiền vệ sáng tạo Nguyễn Tuấn Anh. HLV Kiatisuk thừa nhận việc vắng Tuấn Anh và Hồng Duy ảnh hưởng tới lối chơi của đội bóng. Nhưng điều đó cũng cho thấy một vấn đề khác với đội bóng của bầu Đức hiện nay, là lực lượng của họ không thực sự dồi dào. Đây là bất lợi trong cuộc đua đường dài với các đối thủ mạnh. Không ai chắc chắn trong cả mùa giải phía trước, HAGL có thể duy trì đủ quân số mạnh nhất hay không. CLB Hà Nội mùa trước từng có lúc rất lao đao khi hàng loạt trụ cột chấn thương. Tuy nhiên, họ vẫn trụ được và bứt lên ở giai đoạn 2 nhờ đội hình có chiều sâu.

Nếu không giải hết những vấn đề trên của HAGL, HLV Kiatisuk khó lòng có thể nghĩ tới chiếc cúp vô địch V-League.

MỚI - NÓNG