HAGL đón tin vui trước đại chiến với SLNA

Sự trở lại của Tuấn Anh rất đáng chờ đợi
Sự trở lại của Tuấn Anh rất đáng chờ đợi
TPO - Nguyễn Tuấn Anh và Vũ Văn Thanh sẽ kịp bình phục để cùng HAGL tiếp đón SLNA ở vòng 2 V-League 2021 trên sân nhà Pleiku ngày 22/1 tới.

HAGL đã nhận thất bại 0-1 trước Sài Gòn FC ở trận mở màn V-League trên sân Thống Nhất ngày 17/1 vừa qua. Đây là trận đấu mà đội bóng phố Núi chưa có được sự phục vụ của một số trụ cột như tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh hay hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy do dính chấn thương trong các buổi tập trước ngày khởi tranh mùa giải. 

Đây thực sự là một sự mất mát lớn với HAGL bởi ai cũng hiểu tầm quan trọng của Tuấn Anh ở tuyến giữa. Trong khi đó, Hồng Duy cũng là sự lựa chọn số 1 của HAGL bên phía hành lang cánh trái. Hai lựa chọn thay thế là Minh Vương và Kiên Quyết đều chơi không hiệu quả trong trận thua của đội bóng phố Núi. 

Chính HLV Kiatisuk cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hai cầu thủ này sau khởi đầu không mấy suôn sẻ: "Việc một số trụ cột như Tuấn Anh, Hồng Duy chấn thương vào giờ chót khiến cho kế hoạch xây dựng lối chơi của toàn độ bị ảnh hưởng. Có thể nói, những sự vắng mặt này ảnh hưởng đến sức mạnh chung của chúng tôi".

Tin vui đến với người hâm mộ HAGL là cả Tuấn Anh và Hồng Duy đang hồi phục tốt, sẵn sàng cho màn tiếp đón SLNA ở vòng 2 V-League 2021 trên sân nhà Pleiku ngày 22/1 tới.

Ngoài ra, hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng có khả năng cao góp mặt ở trận đấu kể trên. Anh dính chấn thương bắp đùi, phải tập tễnh rời sân ở phút 61 và nhường chỗ cho Dụng Quang Nho ở trận mở màn. Theo đội ngũ y tế của HAGL, chấn thương của Vũ Văn Thanh không quá nghiêm trọng và hậu vệ quê Hải Dương đã có thể tập luyện cùng đồng đội để chuẩn bị cho màn tiếp đón SLNA. 

Sau thất bại trong ngày ra quân V-League, HLV Kiatisuk đạt quyết tâm cao độ ở vòng đấu tới. Với sự trở lại của một loạt các cầu thủ trụ cột, nhà cầm quân người Thái được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đầu tay để tặng người hâm mộ phố Núi.

MỚI - NÓNG