HAGL có tránh được cú sốc thứ 2 sau thảm bại ở Hàng Đẫy?

Lương Xuân Trường nỗ lực nhưng không thể giúp HAGL tránh được thất bại trước CLB Hà Nội ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều 5/4.
Lương Xuân Trường nỗ lực nhưng không thể giúp HAGL tránh được thất bại trước CLB Hà Nội ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy chiều 5/4.
TPO - Công Phượng và các đồng đội sẽ tiếp Quảng Ninh trên sân Pleiku vào chiều 9/4 trong khuôn khổ vòng 1 cúp Quốc gia 2018.  

Để chuẩn bị cho trận đấu này, chiều qua thầy trò GĐKT người Hàn Quốc Chung Hae Seong đã có buổi tập ở Pleiku. Xét về phong độ, đội bóng đất mỏ đang nhỉnh hơn so với HAGL.

Quảng Ninh hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League với 10 điểm sau 4 trận đấu, ngang bằng đội đầu bảng CLB Hà Nội. Dưới sự huấn luyện của HLV Phan Thanh Hùng, Quảng Ninh các mùa giải gần đây có lối chơi ngày một ổn định, đường nét.

HAGL trong khi đó mới được 5 điểm, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Qua 4 trận, đội bóng phố núi thắng 1, hoà 2 và thua 1 trận. Thất bại 0-5 diễn ra trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội hôm 5/4 là trận thua đậm nhất của HAGL trong các chuyến hành quân ra thủ đô. Việc chơi thiếu người trong hiệp 2 sau chiếc thẻ đỏ của Tăng Tuấn ở cuối hiệp 1 là một phần lý do khiến HAGL bị vỡ trận.

HAGL có tránh được cú sốc thứ 2 sau thảm bại ở Hàng Đẫy? ảnh 1 Buổi tập chiều 8/4 trên sân Pleiku của HAGL.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Quảng Ninh dự báo có thể không tung hết lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với HAGL chiều mai. Lý do bởi mục tiêu lớn nhất của đội bóng đất mỏ là V-League, với chỉ tiêu vào tốp 3.

Đây là cơ hội để đội chủ sân Pleiku có thể chiếm lợi thế. Sau trận thua CLB Hà Nội, Công Phượng và các đồng đội cần 1 chiến thắng để ổn định tinh thần. Trận đấu với Quảng Ninh cũng là dịp để tiền đạo gốc Nghệ lấy lại phong độ, tạo đà cho giai đoạn phía trước của V-League.

Đội nào giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay sẽ giành quyền vào vòng 1/8, trong khi đội thua bị loại. Cúp Quốc gia dù không quan trọng như V-League nhưng vẫn là một mặt trận tốt để các cầu thủ trẻ của bầu Đức tích luỹ kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt trước đối thủ như Quảng Ninh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.