HAGL có điểm đầu tiên tại V.League

Công Phượng góp công giúp HAGL có điểm số đầu tiên tại V-League 2017.
Công Phượng góp công giúp HAGL có điểm số đầu tiên tại V-League 2017.
Từ cú đá phạt của Công Phượng, Ideguchi đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho HAGL trong trận đấu với Sài Gòn ở vòng 4 giải V-League 2017 chiều 22/1.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục đặt niềm tin vào Công Phượng, khi tung anh vào sân từ đầu và cho đeo băng đội trưởng dù "số 10" gây thất vọng ở những vòng đấu đầu tiên. Và sau ba trận cùng đội nhà chịu thất bại, cuối cùng tiền đạo người xứ Nghệ cũng để lại chút ít dấu ấn với pha đá phạt ở phút 50 để Masaaki Ideguchi đánh đầu đưa bóng đập hai cột dọc lăn vào lưới CLB Sài Gòn.

Cuối trận, nếu xà ngang không “phá đám”, đội bóng phố núi đã có được chiến thắng sau pha đi bóng và dứt điểm đẹp mắt của Đông Triều.

Trước đó, HAGL thủng lưới ngay ở phút 20. Sau quả đá phạt góc của Ngọc Duy, các hậu vệ đội chủ nhà luống cuống không thể phá bóng, tạo ra tình huống lộn xộn và để Xuân Nam đá bồi mở tỷ số.

Hoà 1-1 với Sài Gòn, HAGL có điểm số đầu tiên tại V-League 2017. Tuy nhiên, họ vẫn đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng điểm.

Cũng trong chiều 22/1, SLNA đã biết mùi thắng sau hai trận liên tiếp để đối phương gỡ hoà khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ. Ngoại binh Henry là người hùng của đội bóng xứ Nghệ khi ghi hai bàn trong bốn phút (49 và 52), để giúp đội quân áo vàng thắng chung cuộc 2-1 khi làm khách của Long An.

Chung cảnh thua trên sân nhà như Long An còn có TP HCM. Hoàng Vũ Samson thoát án phạt sau pha đạp bóng thô bạo với cầu thủ HAGL ở vòng ba, lập tức trở thành người hùng của CLB Hà Nội với một cú đúp (phút 45 và 81).

Trong khi đó Thành Lương là người mở tỷ số với một cú sút xa đẹp mắt bằng chân phải. Đội bóng của Công Vinh chỉ có được một bàn gỡ nhờ pha lập công của Hoàng Phương ở phút 70.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.