Haaland tiết lộ chế độ ăn uống dị thường để trở thành 'cỗ máy săn bàn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Erling Haaland đang khuấy đảo giải Ngoại hạng Anh với phong độ ghi bàn ấn tượng. Đằng sau màn trình diễn đó là một chế độ ăn uống khác thường của ngôi sao người Na Uy.
Haaland tiết lộ chế độ ăn uống dị thường để trở thành 'cỗ máy săn bàn' ảnh 1

Erling Haaland đã ghi đến 15 bàn chỉ sau 9 trận ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Man City. Tiền đạo người Na Uy đang là nỗi khiếp sợ với bất kỳ hàng thủ nào ở châu Âu. Trong bộ phim tài liệu 'Haaland: Quyết định quan trọng', anh đã tiết lộ chế độ ăn uống để luôn duy trì sức mạnh và tốc độ. Một trong những món ăn mà Cầu thủ này ưa thích chính là tim và gan động vật.

"Tôi quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể mình và sử dụng thực phẩm ở địa phương. Mọi người cứ nói không nên ăn thịt vì nó không tốt. Nhưng thịt nào? Thịt bạn mua ở McDonald's hay con bò được chăn thả tự nhiên? Tôi thì thích ăn tim và gan", Haaland tiết lộ.

Người đầu bếp đứng sau việc chuẩn bị bữa ăn cho Erling Haaland chính là cha của anh, Alfie. Ông từng là cầu thủ chuyên nghiệp và có rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng thể thao. HLV Guardiola thậm chí còn nói đùa rằng muốn thuyết phục chủ tịch CLB đưa Alfie về làm đầu bếp cho đội bóng để Man City 'có thêm nhiều Haaland'.

Theo tiến sĩ Marc Bubbs, chuyên gia dinh dưỡng từng làm việc tại Thế vận hội Olympic, "Một tay đua xe đạp hoặc vận động viên bơi lội có thể cần từ 6.000 đến 8.000 calo một ngày (tùy thuộc vào cường độ tập luyện). Trong khi đó, các bộ môn đồng đội như bóng đá và bóng rổ cần khoảng 3.500 đến 5.000 calo".

Tuy nhiên, Haaland tiêu thụ khoảng 6.000 calo mỗi ngày. Anh cũng kết hợp với một số thói quen kỳ lạ như nhìn về phía mặt trời ngay khi thức dậy và lọc nước để uống. Những gì cầu thủ này làm dường như đã phát huy tác dụng.

MỚI - NÓNG