Hà Tĩnh phàn nàn trọng tài sau trận thua đội TPHCM

HLV Phạm Minh Đức cho rằng trọng tài bắt không bình thường ở trận thua 0-2 của Hà Tĩnh trước Tp Hồ Chí Minh (ảnh Viên Viên)
HLV Phạm Minh Đức cho rằng trọng tài bắt không bình thường ở trận thua 0-2 của Hà Tĩnh trước Tp Hồ Chí Minh (ảnh Viên Viên)
TPO - HLV Phạm Minh Đức tuyên bố trọng tài bắt “không bình thường” sau trận thua 0-2 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Tp Hồ Chí Minh.  

Trận đấu thuộc vòng 2 LS V-League 2021, diễn ra trên sân vận động Thống Nhất. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi tự tin và tạo ra 3 cơ hội rõ nét trong hiệp 1. Tuy nhiên, Claudecir và các đồng đội lại không tận dụng được. Bước ngoặt trận đấu diễn ra phút 35 khi Kelly bị trọng tài Nguyễn Ngọc Châu rút thẻ vàng thứ 2 vì lỗi phản ứng, truất quyền thi đấu. Đội khách sau đó nhận 2 bàn thua từ các pha toả sáng cá nhân của Võ Huy Toàn và Dario bên phía Tp Hồ Chí Minh.

“Hôm nay chúng tôi thua do trọng tài. Trọng tài Châu điều khiển trận đấu không bình thường. Chúng tôi có hai tình huống phải được phạt đền nhưng ông ấy bỏ qua. Khi ông ấy không thổi nên Kelly phản ứng. Trọng tài không thể phạt vô tội vạ như vậy, ông ấy phải xem vì sao cầu thủ phản ứng”-HLV Phạm Minh Đức bức xúc cho biết.

Hà Tĩnh phàn nàn trọng tài sau trận thua đội TPHCM ảnh 1 Kelly nhận thẻ vàng thứ 2 do lỗi phản ứng, tình huống tạo nên bước ngoặt trận đấu với Hà Tĩnh (ảnh Viên Viên)

Theo ông Phạm Minh Đức, Hà Tĩnh sẽ xem lại băng ghi hình và có kiến nghị lên Ban Trọng tài. Về trận đấu, ông Đức cho biết Hà Tĩnh không ngại Tp Hồ Chí Minh. “Nếu tận dụng được 2 cơ hội ngon ăn ở hiệp 1, thì trận đấu đã khác. Nhưng bóng đá là thế, chúng tôi sẽ cố gắng ở các trận đấu còn lại”-ông Đức cho biết.

Ở vòng 1, Hà Tĩnh nhận thất bại 1-2 trước Quảng Ninh dù dẫn trước, Claudercir bỏ lỡ 2 quả phạt 11m. Thất bại trước Tp Hồ Chí Minh khiến Hà Tĩnh tiếp tục ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Hà Tĩnh phàn nàn trọng tài sau trận thua đội TPHCM ảnh 2
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.