Hạ QPR bằng 7 cầu thủ 'kèo trái', M.U lập kỷ lục dị

M.U hiện sở hữu rất nhiều cầu thủ thuận chân trái
M.U hiện sở hữu rất nhiều cầu thủ thuận chân trái
TPO - Cả 4 bàn thắng mà M.U ghi vào lưới QPR ở vòng 4 Premier League hôm rồi, đều in đậm dấu ấn của những cầu thủ thuận chân trái. Một Quỷ đỏ thiên về "kèo trái" đang thành hình dưới triều đại Van Gaal.

Trong lựa chọn nhân sự khi tiếp QPR ở vòng 4 Premier League, HLV Louis Van Gaal đã bố trí 6 cầu thủ thuận chân trái bao gồm Blackett, Rojo, Blind, Mata, Van Persie và Di Maria. Cuối hiệp 2, nhà cầm quân người Hà Lan đưa thêm một cầu thủ "kèo trái" là Januzaj vào sân và cầu thủ này suýt làm nên chuyện từ một cú đi bóng rồi dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp.

Như tất cả đã thấy, đội hình gồm nhiều cầu thủ chân trái của M.U đã khiến QPR mệt mỏi như thế nào. Sự quyết tâm của QPR chỉ có thể giúp họ trụ vững trong khoảng 20 phút đầu trận. Khi QPR bắt đầu để lộ ra những sơ hở thì bàn thua đến liên tiếp.

Một dẫn chứng cụ thể: 4/4 bàn thắng mà M.U ghi được đều có dấu giày của các cầu thủ "kèo trái". Bàn thứ nhất do Di Maria đá phạt. Bàn thứ hai xuất phát từ pha tăng tốc, chọc khe rất đẹp của Rojo cho Rooney. Tiền đạo này (sút hỏng ở nhịp 1) nhưng nhả lại rất đẹp cho Herrera lập công.

Bàn thắng thứ 3 được Rooney thực hiện từ đường chuyền nhanh 1 chạm của Juan Mata. Và chính Mata đón đường chuyền dọn cỗ của Di Maria ấn định chiến thắng 4-0 cho M.U.

Chưa có thống kê cụ thể nào về các cầu thủ thuận chân trái cùng một màu áo xuất hiện cùng 1 trận ở Premier Laegue, nhưng có thể nói M.U đã tạo ra một kỷ lục rất dị trong bóng đá với 7 cầu thủ thuận chân trái lần lượt xuất hiện ở trận đấu với QPR.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.