Hà Nội yêu cầu công khai cán bộ bỏ họp

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu điểm danh ghi lại danh sách những người bỏ họp
Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu điểm danh ghi lại danh sách những người bỏ họp
TPO - Tại cuộc họp về phòng chống lụt bão năm 2017 trước việc có nhiều cán bộ, đại biểu tham gia Hội nghị bỏ họp, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu điểm danh để báo cáo công khai danh tính.

Chiều ngày 11/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2017. Hội nghị với sự tham dự của đông đảo cán bộ, địa biểu các quận huyện, sở ngành.  Tuy nhiên, càng cuối cuộc họp, nhiều hàng ghế trong hội trường bị bỏ trống do có nhiều cán bộ tham dự cuộc họp bỏ giữa chừng.

Trước việc này, chủ trì Hội nghị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Văn Sửu  đã yêu cầu chuyên viên Văn phòng điểm danh lại danh sách cán bộ các quận, huyện sở ngành tham dự hội nghị. “Hội nghị lúc đầu rất đông, nhưng đến cuối giờ thì ngót một phần. Tôi đã cho anh Sơn (Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội) thống kê lại quận huyện, sở ngành, đơn vị nào về”, ông Sửu nói.

Lãnh đạo TP Hà Nội cho biết, sau khi có kết quả thống kê, thành phố sẽ gửi văn bản cho Thường trực Thành ủy biết rõ những cán bộ thiếu kỷ cương hành chính.

“Kỷ cương hành chính ở đâu, đầu giờ đến họp, giữa giờ là chuồn…  Sau khi thống kê danh sách, thành phố sẽ công khai đích danh cán bộ trên mạng ”, ông Sửu nhấn mạnh. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, đây không phải là lần đầu Hội nghị do ông chủ trì xảy ra tình trạng “ngót” cán bộ, đại biểu tham dự. Cụ thể, hai hội nghị trước đó các đại biểu ra về đã bị thành phố ra văn bản phê bình.

MỚI - NÓNG