Hà Nội xem xét việc đi học trở lại của học sinh

TPO - Dự kiến hôm nay (13/3), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội nhóm họp để bàn nhiều nội dung, trong đó có thời gian đi học trở lại của học sinh trên địa bàn sau khi được nghỉ đến ngày 15/3.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 6/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố quyết định, bắt đầu từ 9/3, tất cả học sinh THPT đi học trở lại. Còn các học sinh từ mầm non, mẫu giáo, tiểu học đến THCS nghỉ đến 15/3.

 “Còn nghỉ tiếp hay không thì đến phiên họp ngày 13/3 thì sẽ quyết tiếp chứ bây giờ chưa quyết định là đi học trở lại từ ngày 16/3”, ông Chung nói thêm.

 Tuy nhiên, đến đêm 6/3, trong cuộc họp đột xuất vì xuất hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ xem xét lại quyết định cho học sinh đi học trở lại.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội sáng 7/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) về việc cho tất cả học sinh các cấp, sinh viên các trường giáo dục nghề, cao đẳng được nghỉ học đến ngày 15/3.

Tính đến nay, Hà Nội xuất hiện 5 ca dương tính Covid-19. Bệnh nhân số 17; bệnh nhân số 19; bệnh nhân số 20 ( bệnh nhân 19, 20 lây từ bệnh nhân số 17); bệnh nhân số 21 (ngồi trên chuyến bay VN0054); bệnh nhân số 39 là một hướng dẫn viên du lịch, tiếp xúc với hành khách chuyến bay VN0054 dương tính với Covid-19)        

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.