Hà Nội: Vắc-xin về lúc nào, tiêm lúc ấy

0:00 / 0:00
0:00
Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Ảnh: PV
Tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Ảnh: PV
TP - Các quận, huyện ở Hà Nội đang triển khai lập danh sách nhu cầu tiêm vắc-xin của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, chờ có đủ nguồn vắc-xin để tiêm theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

“Tiêm vắc-xin đảm bảo hoàn toàn minh bạch, công bằng. Khi có nguồn vắc-xin về, Sở sẽ phân bổ theo nhu cầu của các quận huyện”, đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 28/6, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, đến thời điểm hiện tại, quận đã triển khai tiêm 3 đợt vắc-xin COVID-19 theo đúng đối tượng ưu tiên quy định tại Nghị quyết 21 của Chính phủ với 3.338 mũi tiêm, đảm bảo an toàn, đúng quy định chuyên môn.

Hiện, các lực lượng chức năng quận triển khai việc lập danh sách nhu cầu tiêm vắc-xin của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn, chờ nguồn vắc-xin phân bổ từ Sở Y tế để tiêm cho nhân dân.

Trong khi đó, đại diện quận Cầu Giấy cho biết, nhiều người dân đã hỏi các lực lượng chức năng của quận về thời điểm được tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19.

“Chúng tôi đang tập trung thống kê nhu cầu tiêm vắc-xin COVID-19 của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Quận đã lên kế hoạch tiêm, khi đủ nguồn vắc-xin cung cấp, dự kiến tiêm được 7.000 trường hợp/ngày cho nhân dân”, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy thông tin.

Theo bà Dung, hiện tại, quận thực hiện tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21, ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch…

“Chúng tôi thống kê nhu cầu của nhân dân. Khi nào vắc-xin về đảm bảo tiêm đầy đủ cho nhân dân. Đến nay, nhiều câu hỏi của nhân dân vẫn chờ được trả lời như thời điểm tiêm, tiêm loại nào… Chúng tôi đảm bảo vắc-xin về đến đâu sẽ triển khai đến đấy, đảm bảo người dân được tiêm sớm nhất có thể, vì đây là chính sách phục vụ nhân dân, phục vụ phòng chống dịch, đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng”, bà Dung nói thêm.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, hiện việc tiêm vắc-xin phòng ngừa COVID-19 phụ thuộc duy nhất việc vắc-xin bao giờ về Việt Nam, và có đủ để tiêm cho người dân hay không.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch, sẵn sàng triển khai. Vắc-xin về lúc nào, được phân bổ lúc nào chúng tôi sẽ tiêm lúc ấy”, ông Tuấn nói.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xây dựng ba phương án triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19, gồm: Phương án 1: Thiết lập 1.000- 1.200 điểm tiêm trên toàn thành phố, gồm cả lưu động và cố định. Phương án 2: Thiết lập hai điểm tiêm tại một xã/phường. Phương án 3: Thiết lập điểm tiêm theo quy mô dân số. CDC Hà Nội cho biết, mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 đạt 200.000 liều tiêm một ngày trên toàn thành phố.

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, thành phố đang triển khai tiêm theo thứ tự ưu tiên, phụ thuộc vào sự phân bổ vắc-xin từ Bộ Y tế. Sở được phân bổ bao nhiêu sẽ chuyển về các quận, huyện theo số lượng đăng ký.

Các quận, huyện phải chịu trách nhiệm về danh sách các trường hợp ưu tiên này. Vị này cũng khẳng định, việc tiêm vắc-xin COVID-19 hoàn toàn minh bạch, công bằng. Sở chịu trách nhiệm phân bổ vắc-xin theo nhu cầu của các quận, huyện.

“Quận, huyện tổ chức tiêm và phải chịu trách nhiệm tiêm chủng trên địa bàn của mình”, vị này nói thêm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.