Hà Nội và TPHCM: Tổ chức nhiều chợ hoa xuân dịp Tết

Hà Nội và TPHCM: Tổ chức nhiều chợ hoa xuân dịp Tết
TP - Hà Nội sẽ có 4 điểm pháo hoa tầm cao vào 0 giờ ngày mồng Một Tết Mậu Tý tại cửa Bưu điện Hà Nội, trước trụ sở báo Hà Nội mới, Vườn hoa Lý Tự Trọng - Hồ Tây và Công viên Thống Nhất.
Hà Nội và TPHCM: Tổ chức nhiều chợ hoa xuân dịp Tết ảnh 1
Chợ hoa ngày Tết - Ảnh: Hồng Vĩnh

Bên cạnh đó là 6 điểm pháo hoa tầm thấp: Hồ Ngọc Khánh, SVĐ Mỹ Đình, vườn hoa Gia Lâm - quận Long Biên, Khu đô thị mới Sóc Sơn, SVĐ Đông Anh, khu đô thị Đền Lừ - quận Hoàng Mai. Tại 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao, số lượng quả pháo sẽ tăng gấp đôi, và việc bắn pháo do Bộ chỉ huy quân sự thành phố thực hiện.

Chuẩn bị cho Tết Mậu Tý, UBND TP Hà Nội cũng vừa ban hành quyết định về việc cho phép tổ chức các chợ hoa Xuân. Theo quyết định, tại quận Hoàn Kiếm sẽ có chợ hoa tại Hàng Lược - Hàng Mã.

Quận Tây Hồ có 4 chợ hoa, gồm: Hành lang bảo vệ đê, vỉa hè đường Âu Cơ ( địa phận phường Tứ Liên); Hành lang bảo vệ đê, vỉa hè đường Âu Cơ (phường Nhật Tân); Chợ hoa hai bên vỉa hè đường Lạc Long Quân; Chợ hoa trong khuôn viên chợ Quảng An.

Quận Thanh Xuân có hai chợ hoa là: Chợ hoa tại đầu hồi nhà H1- tập thể Kim Giang và chợ hoa tại khuôn viên sân bóng Cty Cơ khí Hà Nội. Quận Long Biên có 2 chợ hoa Xuân là: Chợ hoa tại Km7 trên QL1 đường Ngô Gia Tự. Chợ hoa tại khuôn viên chợ Thạch Bàn.

Quận Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh đều có một chợ hoa là: Chợ hoa Long Biên, chợ hoa Công viên Nghĩa Đô, chợ hoa vỉa hè Tây sông Kim Ngưu, chợ hoa trước cổng Huyện ủy Gia Lâm, chợ hoa trước nhà thi đấu Sóc Sơn và chợ hoa tại Trung tâm thương mại Đông Anh.

Huyện Từ Liêm tổ chức 3 chợ hoa là: Chợ hoa trước khu đô thị Ciputra, chợ hoa tại thôn Ngọc Trục- Đại Mỗ, chợ hoa tại sân vận động thôn Ngang (Đại Mỗ). Huyện Thanh Trì có nhiều chợ hoa nhất (5 chợ) gồm:  Chợ hoa trước Huyện ủy Thanh Trì, chợ hoa Ngũ Hiệp, chợ hoa Nhót xã Đông Mỹ, chợ hoa thôn Yên Xá - Tân Triều, chợ hoa thôn Triều Khúc - Tân Triều.

TPHCM: 1.000 gian hàng hoa

Trong 2 năm gần đây, Thủ tướng Chính phủ phải từ chối nhiều lời xin phép bắn pháo hoa, chẳng hạn dịp 10 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc T.Ư, Festival Hoa Đà Lạt 2007, chương trình Duyên dáng Việt Nam tại đảo Hòn Tre, dịp Tết dương lịch 2006 tại Palm Resort - Quảng Nam, dịp kỷ niệm 32 năm giải phóng Ninh Thuận...

Nếu có vi phạm liên quan đến việc bắn pháo hoa, ai sẽ xử lý? Trả lời Tiền phong, bà Ngô Thị Sỹ - Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: UBND tỉnh, thành phố địa phương đó chịu trách nhiệm.

Trong dịp Tết Mậu Tý, đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ ở trung tâm TP  sẽ được triển khai dự án Lễ hội đường hoa do Tổng Cty du lịch Sài gòn (Saigontourist) thực hiện.

Chợ hoa Tết cũng sẽ được mở tại nhiều địa điểm với khoảng hơn 1.000 gian hàng hoa. Hội hoa Xuân Mậu Tý được tổ chức tại công viên Tao Đàn, sẽ là nơi trưng bày các loại bon sai, cá cảnh, chim cảnh, sứ cảnh, các loại hoa… Dự kiến có 7.000 hiện vật của nghệ nhân các tỉnh thành trong cả nước và một số quốc gia trong khu vực được trưng bày.

Được sự cho phép của Chính phủ, TPHCM tổ chức 6 địa điểm bắn pháo hoa trong thời khắc cả đất nước đón giao thừa. Cụ thể: Bốn điểm bắn pháo hoa tầm cao tại bến Nhà Rồng (khu vực giáp quận 1 và 4), Khu công nghệ cao (quận 9), phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), công viên Bình Phú (quận 6) và hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại đền tưởng niệm Bến Dược (huyện Củ Chi), trường đua Phú Thọ (quận 11).

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân thì toàn bộ kinh phí cho công tác tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Mậu Tý 2008 được xã hội hóa 100% bằng cách huy động từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.

Đà Nẵng: Thi bắn pháo hoa quốc tế

TP - Tại TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán, từ 27/12, đến 28/3, lần đầu tiên sẽ diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, với sự tham gia của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc... Cuộc thi sẽ diễn ra bên bờ sông Hàn, kết hợp các hoạt động khiêu vũ, văn hóa nghệ thuật. Thời gian thi đấu của mỗi đội là 14 phút, BTC sẽ hỗ trợ trọn gói mỗi đội dự thi từ 30 - 40.000 USD bao gồm mọi chi phí, kể cả ăn ở, đi lại. Giải nhất cuộc thi là 6.000 USD. Kinh phí do sự tài trợ của các “Mạnh Thường Quân” theo chủ trương xã hội hóa của thành phố   

Phố cổ Hội An: Ba điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết

TP - Tết Nguyên đán Mậu Tý năm nay tại phố cổ Hội An sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc với các hội thi trang trí, hội hoa xuân, hội đón giao thừa và các chương trình giao lưu nghệ thuật cổ truyền, thể thao giữa Hội An và thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, Hội An sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa mừng năm mới tại Quảng trường Sông Hoài, đầu cầu Phước Trạch - Cẩm Châu và tại khu vực cầu cảng xã đảo Tân Hiệp. Kinh phí bắn pháo hoa do các doanh nghiệp địa phương đóng góp. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.