Hà Nội: Từ 27/1, tạm dừng đào đường, hè dịp Tết

Hà Nội: Từ 27/1, tạm dừng đào đường, hè dịp Tết
TP - Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTCC Hà Nội vừa ký Thông báo số 79 về việc tạm dừng đào đường, đào hè thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đón Tết Mậu Tý tại Thủ đô.

Theo đó, từ ngày 27/1/2008 (20 tháng Chạp) đến 16/2/2008 (Mùng 10 Tết), Sở GTCC Hà Nội tạm dừng cấp giấy phép đào đường, đào hè để thi công các công trình cải tạo, sửa chữa (trừ việc xử lý các sự cố) các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố để phục vụ đón Tết Mậu Tý.

Sở GTCC Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu  thi công khẩn trương thu dọn, vệ sinh công trường, hoàn trả mặt bằng, di chuyển phương tiện, thiết bị, vật tư về nơi quy định trước ngày 3/2/2008 (tức 27 tháng Chạp).

Đối với các công trình giao thông trọng điểm phục vụ chống ùn tắc, tại nạn giao thông theo NQ32/2007 của Chính phủ, yêu cầu các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong giấy phép thi công do Sở GTCC cấp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và phải kết thúc trước ngày 3/2/2008 (tức 27 tháng Chạp).

Bên cạnh đó, Sở giao Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nói chung và trong lĩnh vực đào đường, đào hè và các phương tiện là mất vệ sinh...

Thông báo của sở GTCC cũng kêu gọi sự hợp tác của các tầng lớp nhân dân trong việc phát hiện các vi phạm trong lĩnh vực đào đường, hè và vệ sinh môi trường.

Và lần đầu tiên, Sở GTCC cung cấp số điện thoại nóng để nhân dân liên hệ. Cụ thể, số điện thoại của ông Thạch Như Sĩ, Chánh Thanh tra GTCC: 0913211997; ông Hoàng Văn Mạnh, phó Chánh Thanh tra GTCC: 0913217021; ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chánh Thanh tra GTCC: 0913219508.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.