Hà Nội: Từ 1-7, nghĩa trang Vĩnh Hằng đi vào hoạt động

Hà Nội: Từ 1-7, nghĩa trang Vĩnh Hằng đi vào hoạt động
TP - Từ 1-7, nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội, chỉ thực hiện hoả táng, việc mai táng theo hình thức hung táng sẽ được chuyển đến công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng đặt tại xã Phú Sơn và Vật Lại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban quản lý công viên Vĩnh Hằng-cho biết, tính đến ngày 25-6 công tác chuẩn bị để đưa phần II của dự án vào hoạt động đã cơ bản hoàn tất.

Việc khai thác giai đoạn II của dự án khác nhiều so với giai đoạn I. Nếu như trước đây nhiều gia đình có thể mua những lô đất lên đến 200-300 m2 tự thiết kế xây dựng thành khu riêng của mình thì nay thiết kế, quy hoạch các khu mộ sẽ do thành phố quyết định theo mẫu chung.

Phần diện tích chuyển giao cho thành phố khai thác sẽ thông qua Ban tang lễ thành phố và thực hiện theo giá thành phố phê duyệt. Phần diện tích còn lại, doanh nghiệp trực tiếp khai thác. Bên cạnh hình thức hung táng, tại đây còn đáp ứng nhu cầu an táng vĩnh viễn 1 lần.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.