Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội'

Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội'
TPO - Trước ngày thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, đường phố Hà Nội, một số điểm công cộng, các cửa hàng lương thực, thực phẩm đông người.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, theo dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Ghi nhận tại Hà Nội trước ngày cách ly toàn xã hội, nhiều tuyến phố Thủ đô vẫn đông phương tiện di chuyển, một số điểm công cộng trên địa bàn tập trung nhiều người tập thể dục như công viên Lênin, Hồ Tây... lượng người đến các cửa hàng lương thực, thực phẩm tăng đột biến trong ngày.

Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 1 Mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc.
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 2  
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 3 Trước ngày cách ly toàn xã hội, các cửa hàng bán đồ ăn, lương thực, thực phẩm... tăng đột biến trong ngày hôm nay.
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 4
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 5 Nhiều tuyến đường phố Thủ đô như Tây Sơn, Thái Hà, Nguyễn Lương Bẳng, Xã Đàn... vẫn đông phương tiện tham gia giao thông.
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 6 Công viên Indira Gandhi (Hà Nội) đóng cửa sau những ngày đông đúc người tập thể dục
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 7 Một số người tụ tập tại các điểm công cộng mà không giữ khoảng cách 2m, không đeo khẩu trang.
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 8 Trước ngày cách ly toàn xã hội, vẫn rất nhiều người dân tập thể dục tại Hồ Tây.
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 9  
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 10 Tụ tập dừng xe ngay tại khuôn viên vườn hoa bên cạnh Hồ Tây.
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 11  
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 12
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 13 Nhiều hoạt động thể dục thể thao đông người diễn ra như mọi ngày.
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 14 Một số người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 15
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 16  
Hà Nội trước giờ 'cách ly toàn xã hội' ảnh 17 Trong chỉ thị 16, Thủ tướng yêu cầu hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.
MỚI - NÓNG