Hà Nội: Triệt phá nhóm chuyên trộm kim cương

Hà Nội: Triệt phá nhóm chuyên trộm kim cương
TP - Hôm qua (25/11), một nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã khám phá vụ trộm hai viên kim cương trị giá gần hai tỷ đồng, gây xôn xao dư luận hồi tháng 5 và 6/2008.

Bước đầu, CQĐT đã bắt khẩn cấp vợ chồng Nguyễn Kim Cúc (SN 1970) và Tống Minh Trí (SN 1971), cùng trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng thứ ba trong ổ nhóm “siêu trộm” này được xác định là Nguyễn Thị Phụng (SN 1958, trú tại thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), hiện đang bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, tháng 5/2008, vợ chồng Cúc – Trí và Phụng đã bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, lập thành nhóm đi trộm cắp tài sản nhắm vào các hiệu vàng bạc, đá quý.

Trưa 14/5, nhóm này đến một cửa hiệu tại tòa nhà Ruby Plaza (44 phố Lê Ngọc Hân), vờ mua hàng rồi trộm viên kim cương trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Thấy ngon ăn, đến ngày 30/6, các đối tượng tiếp tục đến cửa hàng vàng bạc của Cty Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông), vờ mua chiếc lắc gắn kim cương trị giá 20 triệu đồng, rồi yêu cầu cửa hàng gia công lại cho lắc vừa tay.

Trong lúc cửa hàng đông khách, các đối tượng đã yêu cầu nhân viên bán hàng cho xem viên kim cương trị giá khoảng 750 triệu đồng.

Đúng lúc này, cửa hàng mất điện, các đối tượng đã lợi dụng nhốn nháo, lấy trộm viên kim cương 750 triệu đồng rồi biến mất.

Mặc dù đã bắt được cặp vợ chồng Cúc – Trí, song CQĐT vẫn chưa thu hồi được hai viên kim cương, do Nguyễn Thị Phụng vẫn đang lưu giữ hai viên kim cương trên và bỏ trốn.

CQĐT đang ráo riết truy tìm đối tượng này.

MỚI - NÓNG