Hà Nội: Trên 32.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiện nay, Hà Nội có hơn 1,9 triệu trẻ em. Trong đó, hơn 14.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và trên 32.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương, cần sự chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Tại lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023, được tổ chức ngày 29/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố đã thực hiện đầy đủ các chính sách bảo vệ, chăm lo, giáo dục trẻ em. Đồng thời, ban hành nhiều chính sách đặc thù cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, giúp các em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Nhờ đó, Hà Nội là một trong 4 tỉnh, thành được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Ngoài ra, 100% trường học đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn", 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 99,9% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp.

Hà Nội: Trên 32.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (áo dài xanh) và lãnh đạo Bộ LĐ,TB&XH trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cũng theo bà Vũ Thu Hà, Hà Nội có hơn 1,9 triệu trẻ em. Trong đó, có hơn 14.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trên 32.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương, cần sự chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Bà Vũ Thu Hà kêu gọi mọi người dân Thủ đô nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa dành cho trẻ em.

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao biển tượng trưng kinh phí tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của thành phố với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cũng lên trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội với tổng số tiền là 1 tỷ 72 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều phần quà ý nghĩa cũng được trao dịp này như tặng trang thiết bị vui chơi cho trẻ em trị giá 220 triệu đồng; hỗ trợ trẻ em các xã vùng dân tộc, miền núi trên địa bàn một số huyện với kinh phí 280 triệu đồng, tặng các suất học bổng tiếng Anh online trị giá 250 triệu đồng...

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.