Hà Nội: Trẻ tiểu học ở các quận đến trường từ 21/2, mầm non tiếp tục ở nhà?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội cho học sinh đi trở lại trường từ ngày 21/2, còn học sinh mầm non tiếp tục tạm nghỉ.

Tại hội nghị giao ban về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 11/2, đại diện Sở GD&ĐT cho biết, từ ngày 7/2, khi học sinh đi học trở lại, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như tập huấn cho các trường về công tác phòng, chống dịch; đồng thời, tổ chức các đoàn để kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các trường.

Với phương châm bảo đảm an toàn cho học sinh, Sở đã chỉ đạo các trường vừa tổ chức học trực tiếp lẫn trực tuyến đối với những lớp, trường có học sinh là F0.

Về lộ trình cho học sinh của các quận của Hà Nội (từ lớp 1 đến lớp 6) trở lại trường học, đại diện Sở GD&ĐT cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở tham mưu UBND thành phố cho học sinh đi trở lại trường từ ngày 21/2 tới, còn học sinh mầm non tiếp tục tạm nghỉ.

Đại diện Sở LĐTB&XH cho biết cũng đã chuẩn bị cho học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đi học trở lại theo hình thức trực tiếp từ ngày 14/2.

Chỉ đạo về vấn đề này, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu, các địa phương phải chuẩn bị tốt mọi mặt để học sinh của các quận trở lại trường học theo lộ trình, trong đó, Sở GD&ĐT sớm tham mưu UBND thành phố về việc cho học sinh mầm non của các huyện trở lại trường.

Đồng thời, các địa phương phải chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường để bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng khi trở lại trường học tập trung.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.