Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ở Nhật Bản, Hàn Quốc

TPO - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2019, trong đó, có 3 lớp được tổ chức ở nước ngoài.

Theo kế hoạch, trong khoảng tháng 4, 5/2019, sẽ có 2 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh bí thư, phó bí thư các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và cán bộ quy hoạch chức danh giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và tương đương, chủ tịch HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã.

Sau đó, vào khoảng tháng 7, sẽ có 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý với khoảng 170-200 đồng chí/lớp.

 Đáng chú ý, theo kế hoạch, sẽ có 3 lớp bồi dưỡng, đào tạo được tổ chức ở nước ngoài, bao gồm: Lớp học tập kinh nghiệm “Nâng cao năng lực lãnh đạo” tại Hàn Quốc, đối tượng là cán bộ Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể; lớp học tập kinh nghiệm “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao” tại Nhật Bản, đối tượng là cán bộ Khối các cơ quan chính quyền; lớp học tập kinh nghiệm “Xây dựng, quản lý, phát triển đô thị” tại Hàn Quốc, đối tượng là cán bộ Khối các cơ quan chính quyền.

 Ban Tổ chức Thành ủy cũng sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan lựa chọn học viên, tổ chức thí điểm đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý với 2 lớp khoảng 40 học viên, thời gian học là 6 tháng.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.