Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội thêm 15 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội thêm 15 ngày
TPO - Theo nguồn tin từ Thành uỷ Hà Nội, Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã thống nhất chủ trương kéo dài thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 23/8 để phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, sau khi Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương tiếp tục giãn cách 15 ngày, Chủ tịch UBND thành phố sẽ có chỉ thị mới về nội dung này.
Trao đổi với Tiền Phong, một chuyên gia phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội cho biết, hiện nay, tại địa bàn Hà Nội, các ca bệnh ở cộng đồng vẫn khá nhiều, rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, xu hướng dịch bắt đầu chững lại, số ca mắc đã giảm xuống một chút.

“Quan trọng nhất, nguy cơ nhất vẫn là các ca trong cộng đồng. Khu vực Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai đang có nguy cơ cao. Ngoài ra, vẫn còn lốm đốm dịch ở các quận, huyện khác”, vị này nói đồng thời cho biết, thành phố vẫn tiếp tục tăng cường rà soát các ca mắc trong cộng đồng, nhà máy, bệnh viện, các cơ quan, đơn vị.

Vị này cho rằng, chỉ còn 1 - 2 ngày nữa là hết hạn thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố, nhiều khả năng thành phố sẽ phải tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

“Việc này các cơ quan chuyên môn như Sở Y tế sẽ tham mưu, đề xuất. Thành uỷ, thành phố sẽ quyết định dựa trên tình hình thực tế”, vị này thông tin, đồng thời cho biết, với tình hình hiện nay, cần ít nhất là 7 ngày, hoặc 14 ngày nữa để tiếp tục bóc tách hết các ca mắc trong cộng đồng.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 1559 trường hợp dương tính mới, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 928, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 631.

Trước đó, tối 23/7, UBND thành phố Hà Nội phát thông báo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Thành phố yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng...

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...