Hà Nội: Thông tin bắt cóc trẻ em là thất thiệt

TPO - Ngày 16/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết thông tin người mẹ đi mua thuốc, con gái 4 tuổi bị bắt cóc ở phố Hàm Tử Quan là không đúng sự thật.

Trước đó, vào tối ngày 15/5, một tài khoản Facebook có tên L.T.N chia sẻ trên fan page “Beats” với thông tin một phụ nữ đi mua thuốc tại phố Hàm Tử Quan để con gái chơi bên ngoài, quay ra thì phát hiện con mình đã bị bắt đi.

Tuy nhiên không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra. Theo đó, khoảng 17h30 cùng ngày, chị T.T.H cùng con gái tên V. (SN 2005) đến nhà chị gái ở phố Hàm Tử Quan chơi. 

Khi chị H và cháu V tới nơi thì một người dân nhờ chị H dắt xe sang cửa hàng thuốc gần đó gửi. Đúng lúc chị H dắt xe đi gửi thì cháu V được chị họ (con gái chị gái chị H) đưa đi chơi.

Quay lại không thấy con gái đâu, chị H hoảng loạng tìm kiếm xung quanh, rồi lên công an phường để trình báo. Tuy nhiên, khi chị H chưa kịp trình báo cơ quan điều tra thì cháu V đã được chị họ của mình đưa đến trụ sở công an gặp mẹ.

Đại diện Công an Hoàn Kiêm cho biết việc người mẹ tìm con là có nhưng không phải bắt cóc như thông tin trên mạng

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...