Hà Nội: Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2; tiêm chủng trên 400 nghìn mẫu/ngày

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội: Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2; tiêm chủng trên 400 nghìn mẫu/ngày
TPO - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, sáng 12/9, thành phố ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đều ở cộng đồng. Về công tác tiêm chủng, trong ngày 11/9, toàn thành phố đã tiêm được 411.452 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Thống kê từ 18h00 ngày 11/9 đến 6h00 ngày 12/9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc mới, tại Thường Tín (1), Hoàng Mai (1) đều thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng.

T.T.D, nữ, sinh năm 1959, địa chỉ tại Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Tối 8/9, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi. Ngày 11/9 được làm xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính. Nệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm sau đó có kết quả RT-PCR dương tính.

N.V.Đ, nam, sinh năm 1972, thôn Bạch Liên, Liên Phương, Thường Tín. Ngày 10/9 bệnh nhân được làm xét nghiệm nhanh tại đơn vị công tác có kết quả dương tính, sau đó được lấy lại mẫu xét nghiệm, ngày 11/9 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.762 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.593 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.169 ca.

Về tiêm chủng, toàn thành phố đang thực hiện tiêm cho các đối tượng trong Nghị quyết 21/NQ-CP và phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội. Trong ngày 11/9, toàn thành phố đã tiêm được 411.452 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, sử dụng 3.538.826 liều vắc xin/4.591.476 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 77,1%.

Về lấy mẫu xét nghiệm toàn dân dự kiến khoảng 8 triệu mẫu. Tính đến 20h ngày 11/9, toàn thành phố đã lấy được 1.286.990 mẫu, trong đó có 963.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp, 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Trong số 963.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp có 138.289 mẫu có kết quả âm tính và 2 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Trong số 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên có 323.862 mẫu âm tính và 16 mẫu dương tính.

Hà Nội: Gỡ bỏ khu vực cách ly y tế ở phường Chương Dương

0h ngày 11/9, quận Hoàn Kiếm ra quyết định gỡ bỏ cách ly y tế Ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà trên địa bàn phường Chương Dương.

Khu vực phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) thực hiện cách ly y tế do phát hiện ca mắc COVID-19 là dân quân trực chốt trên địa bàn. Thời gian cách ly 14 ngày, đến ngày 13/8. Đến ngày 13/8, quận tiếp tục có Quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế thêm 14 ngày để phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả xét nghiệm trên địa bàn phường, quận đã điều chỉnh quyết định, chỉ áp dụng cách ly y tế với khu vực toàn bộ các số nhà và các ngõ của đoạn phố Vọng Hà từ số nhà 63 đến số nhà 121, từ số nhà 90 đến số nhà 166.

Theo đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, trường hợp F0 cuối cùng tại ngõ Vọng Hà đã khỏi bệnh từ ngày 15/8 và hiện đang cách ly tại nhà theo quy định. Đến nay, ngõ Vọng Hà đã trải qua 28 ngày không phát sinh ca F0, chỉ còn những trường hợp đang cách ly tại nhà.

Trong thời gian cách ly y tế, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo khoanh địa bàn thành 3 vùng (đỏ, vàng, xanh) căn cứ theo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; đồng thời, siết chặt quản lý vùng đỏ (vùng phát sinh ca F0) để từng bước thu nhỏ vùng cách ly.

Cùng việc tăng cường kiểm soát, quận đã phối hợp với các siêu thị, cửa hàng tự chọn đóng trên địa bàn phường cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân. Sau hơn 1 tháng thực hiện khoanh vùng, từng bước thu nhỏ vùng cách ly, ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà là địa bàn cuối cùng của phường Chương Dương được gỡ phong tỏa, cách ly y tế.

Trước đó, trong ngày 11/9, quận Hoàng Mai cũng ra quyết định gỡ bỏ cách ly khu vực phát sinh ổ dịch trên địa bàn phường Giáp Bát; quận Đống Đa cũng có quyết định gỡ bỏ, điều chỉnh khu vực cách ly y tế trên địa bàn hai phường Văn Miếu, Văn Chương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.