Hà Nội thay đổi địa giới hành chính, nhiều hộ dân bị xáo trộn

Hà Nội sẽ thay đổi địa giới hành chính nhiều khu vực trên địa bàn
Hà Nội sẽ thay đổi địa giới hành chính nhiều khu vực trên địa bàn
Việc thay đổi địa giới hành chính tới đây sẽ khiến nhiều hộ gia đình ở Hà Nội phải giao nhận lại dân cư, thay đổi, bổ sung sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ khác theo Luật cư trú.

Ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã đưa ra kết luận về quản lý địa giới hành chính trong thời gian qua và nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Thời gian qua, Hà Nội cùng các địa phương đã xử lý dứt điểm việc chồng lấn do lịch sử để lại giữa TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. Một số vướng mắc nổi cộm giữa xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) với xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) và nhiều điểm vướng mắc khác cũng được xử lý dứt điểm.

Nhiệm vụ trong thời gian tới của Hà Nội là việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường.

Ngoài ra Sở Nội vụ có trách nhiệm chuyển phần diện tích tự nhiên thuộc địa giới hành chính của phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy trong quy hoạch công viên Hồ điều hòa về địa giới hành chính phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Đồng thời sẽ chỉnh lý, chuyển phần diện tích tự nhiên thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm trong quy hoạch công viên Nghĩa trang về địa giới hành chính phường Mai Dịch, Cầu Giấy (đảm bảo mỗi công viên sẽ do một đơn vị hành chính quản lý).

Đối với tranh chấp giữa xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa với xã Tân Sơn, Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) và các điểm còn vướng mắc khác, Hà Nội sẽ tiến hành hiệp thương với tỉnh bạn.

Về 10 tổ dân phố thuộc địa giới hành chính phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm đang giao cho phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy quản lý, tới đây sẽ chuyển về quận Bắc Từ Liêm quản lý.

Tương tự đối với các tổ dân phố do quận Thanh Xuân quản lý nhưng dân cư hiện đang cư trú tại địa giới hành chính quận Hà Đông, Nam Từ Liêm; các tổ dân phố do quận Cầu Giấy quản lý nhưng dân cư lại đang sinh sống tại địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm…sẽ được bàn giao để quản lý theo địa giới hành chính, và CA TP sẽ tiến hành giao, nhận dân cư, bổ sung sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ khác theo đúng quy định của pháp luật về cư trú.

Theo Thành Nam

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.