Hà Nội T&T mang áo mới đấu Siêu cúp

Các cầu thủ Hà Nội T&T sẽ mang tên mới, CLB Hà Nội, bắt đầu từ trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO ngày 29/12 tới. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ Hà Nội T&T sẽ mang tên mới, CLB Hà Nội, bắt đầu từ trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO ngày 29/12 tới. Ảnh: VSI.
TP - Đội bóng Thủ đô sẽ chính thức mang tên mới là CLB Hà Nội (Hanoi FC) trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO với Than Quảng Ninh ngày 29/12.

Đây là một tin vui với Hà Nội T&T, đội bóng đang hướng tới ngày càng gần gũi hơn với người hâm mộ bóng đá thủ đô. Quyết định đổi tên đội bóng được lãnh đạo CLB công bố tại Gala kỷ niệm 10 năm thành lập hôm 20/12, nhưng thủ tục chỉ được hoàn tất mới đây. Trả lời Tiền Phong hôm qua, Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết, đội đã chính thức mang tên mới là CLB Hà Nội. Theo ông Nguyễn Quốc Hội, ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO ngày 29/12 tới, CLB sẽ chính thức mang tên mới.

“Hiện tại đã có thể gọi tên đội bóng theo tên mới là CLB Hà Nội. Đây là một cột mốc mới đối với chúng tôi. Trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đã luôn hướng tới xây dựng đội bóng thực sự là của người Hà Nội”-ông Nguyễn Quốc Hội cho biết. Trả lời Tiền Phong, TTK LĐBĐVN (VFF) Lê Hoài Anh cũng xác nhận, CLB Hà Nội đã hoàn tất các thủ tục đổi tên.

Liên quan đến trận Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO, sáng qua 27/12, đội khách Than Quảng Ninh đã hành quân lên Hà Nội và lập tức có buổi tập đầu tiên ngay trong buổi chiều. HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh, ông Phan Thanh Hùng cho biết đội mang gần như đủ lực lượng mạnh nhất cho trận Siêu cúp. Từng có 6 năm dẫn dắt CLB Hà Nội, ông Hùng được nhận định có thể nắm rõ các điểm mạnh, yếu của đội bóng cũ. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng hôm qua cho rằng, không dễ để có thể đánh bại được CLB Hà Nội.

“CLB Hà Nội mỗi thời điểm mỗi khác, và hiện tại họ đang quá mạnh. Lần này được chơi trên sân nhà, nên tôi cho rằng họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế sẵn có để ghi bàn. Than Quảng Ninh sẽ phải thi đấu rất tập trung nếu muốn giành chiến thắng”-HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Ở trận đấu ngày 29/12 tới, CLB Hà Nội sẽ vắng chân sút số 1 trên hàng công, tiền đạo Samson vì vấn đề sức khoẻ. HLV Phan Thanh Hùng mặc dù vậy cho rằng, đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn rất mạnh với những cầu thủ như Gonzalo, Thành Lương hay Văn Quyết.

Trong khi đó bên phía CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cũng tỏ ra thận trọng. Ông Nghiêm đã dành rất nhiều lời tốt đẹp khi nhắc đến HLV Phan Thanh Hùng. “Ở CLB Hà Nội, anh Hùng vừa là người anh, vừa là thầy của tôi. Dấu ấn anh Hùng để lại CLB vẫn rất sâu đậm. Thi đấu với Than Quảng Ninh thực sự là một thử thách đối với CLB Hà Nội. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ phải nỗ lực để giành chiến thắng”-HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Ở mùa giải 2016, Hà Nội T&T từng có 4 lần đối đầu Than Quảng Ninh, với kết quả thắng 2, hòa 1 và thua 1. Ưu thế thành tích đang nghiêng về phía đội bóng thủ đô, nhưng theo HLV Chu Đình Nghiêm, diễn biến các trận đấu đều rất khó khăn. HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định đội sẽ phải sử dụng lực lượng mạnh nhất trong tay cho trận đấu với Than Quảng Ninh.

Theo thống kê, đây là lần thứ 4 CLB Hà Nội giành quyền vào chơi 1 trận tranh Siêu cúp Quốc gia. Ba lần trước, đội chỉ thắng một lần duy nhất năm 2010 và với chính HLV Phan Thanh Hùng. Trong cuộc chiến sắp tới, nếu CLB Hà Nội chiến thắng, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ ghi tên vào danh sách các HLV từng đoạt Siêu cúp Quốc gia. Trong trường hợp Than Quảng Ninh đăng quang, HLV Phan Thanh Hùng sẽ ghi tên vào lịch sử Siêu cúp với tư cách HLV đoạt Siêu cúp 2 lần với 2 CLB khác nhau.

Trận đấu tranh Siêu cúp Quốc gia 2016-cúp THACO giữa CLB Hà Nội và Than Quảng Ninh sẽ diễn ra hồi 16h ngày 29/12 trên sân vận động Hàng Đẫy. Vé xem trận đấu sẽ được BTC phát hành và phân phối tại sân với mệnh giá duy nhất 50.000 đồng. Hôm qua, Chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội cho biết, BTC đã triển khai công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo trận đấu diễn ra an toàn, thành công.

Hà Nội T&T mang áo mới đấu Siêu cúp ảnh 1
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.