Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 2/8, ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cầu Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), người dân xếp hàng dài trước khu vực làm thủ tục, trong số đó, nhiều người thiếu giấy tờ cần thiết đã phải quay lại không được ra, vào thành phố.
Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 1

Ngày 1/8, UBND TP Hà Nội có Công điện số 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 2

Trong đó, việc giãn cách theo Chỉ thị số 17 phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương; tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội…

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 3

Ghi nhận vào sáng 2/8, tại cầu Phù Đổng, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an, Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao thông, quân đội… bố trí hai chốt đặt ở làn đường ra, vào thành phố để kiểm soát người và phương tiện qua.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 4

Lượng phương tiện ra, vào thành phố rất đông, người dân phải xếp hàng dài làm thủ tục để có thể đi qua.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 5

Cán bộ CSGT cũng được bố trí đứng dọc đường gần các chốt để kiểm tra giấy tờ lái xe.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 6

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an tại chốt cho biết, những người qua chốt phải xuất trình được giấy đi lại, giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn… đồng thời khai báo nơi đi, đến và biển số xe, số điện thoại liên lạc.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 7

Đối với những người xuất trình đầy đủ giấy tờ tại chốt chỉ mất vài phút làm thủ tục để đi ra ngoài thành phố.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 8

Ngoài ra, các phương tiện trên ‘luồng xanh’ lực lượng chức năng sẽ cho qua luôn và không phải xuất trình giấy tờ.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 9

Một số phương tiện thiếu các giấy tờ cần thiết đều phải quay đầu trở lại.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 10

Tại chốt vào thành phố, lượng người xếp hàng làm thủ tục khá đông.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 11

Lực lượng TTGT, CSGT cũng phải đứng từ xa hướng dẫn, phân luồng phương tiện trước chốt tránh ùn tắc giao thông.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 12

Hàng dài người đứng chờ làm thủ tục qua chốt.

Hà Nội siết chặt kiểm soát những người ra khỏi thành phố ảnh 13

Để phòng chống dịch COVID-19, tại chốt kiểm soát sẽ kiểm soát 100% người và phương tiện đi qua.

Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, sáng 2/8, tất cả các phương tiện rời khỏi Hà Nội cũng được kiểm soát chặt.

Đại úy Bùi Đức Minh - cán bộ Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội cho hay, việc kiểm soát phương tiện ra khỏi Hà Nội được thực hiện từ ngày 1/8, các phương tiện thuộc "luồng xanh" vẫn ưu tiên đi qua chốt.

Còn các xe không thuộc "luồng xanh", xe cá nhân thì phải dừng lại để khai báo y tế, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy đi đường theo quy định, giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

MỚI - NÓNG