Hà Nội: Sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, thành phố Hà Nội đã xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, nhà máy đốt rác phát điện tại huyện Sóc Sơn, huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại khu vực phía Nam. 

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào ngày 27/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu thành phố Hà Nội phải tập trung giải quyết hai vấn đề 'nóng', trong đó có ô nhiễm môi trường.

Về vấn đề này, phóng viên báo Tiền Phong đã trao đổi với ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội xung quanh việc triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường.

Việc làm sạch các con sông ô nhiễm, nhất là các sông tại khu vực nội đô được dư luận rất quan tâm, thời gian qua, thành phố đã triển khai những giải pháp gì để làm sạch các dòng sông ô nhiễm, thưa ông?

Hà Nội: Sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại phía Nam ảnh 1

Ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội

Ông Lê Thanh Nam: Hiện nay, thành phố đang triển khai các giải pháp phục hồi lại chất lượng nước, môi trường và cảnh quan 4 con sông nội đô (gồm sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét). Thành phố đặt mục tiêu sẽ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo chất lượng môi trường nước trên hệ thống sông nội đô, đáp ứng các quy chuẩn về môi trường.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xử lý vấn đề môi trường.

Hà Nội: Sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại phía Nam ảnh 2

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vừa được đưa vào vận hành thử nghiệm

Với quyết tâm đưa sông Tô Lịch xanh trở lại, thời gian qua thành phố đã đầu tư, xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì) với diện tích 13,8ha. Dự án được thi công từ năm 2019, triển khai đồng loạt cả 4 gói thầu.

Đến nay, gói thầu số 1 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá cùng gói thầu số 2 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính cơ bản đã hoàn thành, hiện đang vận hành thử (từ ngày 1/12/2024). Chủ đầu tư, đơn vị thi công đang tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu còn lại.

Rác thải sinh hoạt cũng là một trong những vấn đề khá nhức nhối của nhiều khu dân cư tại Hà Nội, ông có thể cho biết, Hà Nội đã triển khai các giải pháp gì để giải quyết vấn đề này?

Ông Lê Thanh Nam: Rác thải sinh hoạt cũng là một trong những vấn đề nóng mà thành phố ưu tiên giải quyết. Tuy nhiên, bất cập hiện nay là phương tiện thu gom rác chưa phù hợp với đổi mới công nghệ; cùng với đó là thiếu các trạm trung chuyển để tái chế, phân loại và xử lý rác thải.

Hà Nội: Sẽ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại phía Nam ảnh 3
Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Để giải quyết vấn đề rác thải, thành phố cũng đang triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn tại một số quận, huyện, dự kiến sẽ mở rộng ra toàn thành phố. Cùng với đó, các quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân.

Ngoài ra, thành phố cũng đã và đang đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, nhà máy đốt rác phát điện để giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt.

Vậy tiến độ triển khai các dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện hiện nay ra sao, thưa ông?

Ông Lê Thanh Nam: Hiện nay, nhà máy đốt rác phát điện tại huyện Sóc Sơn đã đi vào hoạt động, mỗi ngày xử lý khoảng 4.000 tấn rác thải của thành phố.

Nhà máy Điện rác Seraphin (tại Ba Vì và thị xã Sơn Tây) cũng đang được hoàn thiện. Hiện tại, gói thầu xây lắp đã hoàn thành, nhưng còn vướng phần hòa điện. Nếu nhà máy này đi vào hoạt động, rác thải sinh hoạt của Hà Nội sẽ được chuyển thành điện năng mà không phải chôn lấp như hiện nay.

Dự kiến, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại khu vực phía Nam nhằm giảm chi phí vận chuyển. Đồng thời, đảm bảo xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực này.

Xin cảm ơn ông.

Ngay sau buổi làm việc với Tổng Bí thư, thành phố đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào "Làm sạch thành phố". Trong đó, bao gồm làm sạch môi trường nước, không khí, đất đai... Kế hoạch này cần thực hiện lâu dài, liên tục và phải giữ những kết quả đã đạt được.

MỚI - NÓNG