Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ

Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ
Hà Nội đang triển khai trồng hàng loạt cây phượng có đường kính lớn tại dải phân cách của nhiều đường phố như đường Xã Đàn, Láng Hạ, phố Tây Sơn...

Theo khảo sát của PV trong ngày 1/7, tại các tuyến đường như Xã Đàn kéo dài đến hết con đường “đắt nhất hành tinh”, đường Láng Hạ, phố Tây Sơn (Đống Đa – Hà Nội) đã được Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội trồng rất nhiều cây phượng có đường kính khá lớn khoảng 30cm, cao chừng 4-5m ở dải phân cách giữa 2 làn đường. Theo quan sát, khoảng cách giữa các cây cách nhau chừng hơn 3m. Tại dải phân cách trên phố Xã Đàn có đoạn cây phượng còn được trồng thành 3 hàng.

Bà Nguyễn Thị Yến (57 tuổi), người bán nước trên phố Xã Đàn cho biết: “Cây phượng tán khá rộng nên với cây to như này chỉ độ vài năm, các tuyến phố này sẽ rất mát mẻ. Đến mùa hoa phượng nở sẽ rất đẹp, có lẽ Hà Nội sẽ trở thành “thành phố hoa phượng đỏ” thứ 2 chỉ sau TP Hải Phòng”.

Trao đổi với PV, 1 chuyên gia trong lĩnh vực cây xanh đô thị cũng đồng tình với việc Hà Nội triển khai trồng cây phượng trên các tuyến phố. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho biết, khi trồng cần thực hiện đúng thao tác kỹ thuật và chăm sóc cẩn thận để phượng sống và phát triển bình thường, vì dinh dưỡng trong đất ở các tuyến phố trung tâm khá nghèo nàn.

Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 1
Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 2

Tại đường Láng Hạ

Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 3

Phố Tây Sơn

Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 4

Đường "đắt nhất hành tinh"

Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 5
Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 6
Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 7

Đường Xã Đàn

Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 8
Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 9

Có đoạn trên dải phân cách tại đường Xã Đàn phượng còn được trồng thành 3 hàng.

Hà Nội sắp có thêm nhiều tuyến phố hoa phượng đỏ ảnh 10

Phần lớn các cây phượng đều có đường kính từ 20-30cm, cao khoảng 4-5m.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.