Hà Nội sắp chạy hai phần mềm khắc phục khó khăn 'người ít, việc nhiều'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đầu năm 2023, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội sẽ cho chạy hai phần mềm điều hành, đôn đốc công việc từ cấp thành phố đến cơ sở…

Chiều 16/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2022.

Tại đây, báo chí đề cập Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhiều lần nói “lượng công việc của thành phố nhiều, trong khi nhân lực, nguồn lực có hạn”. Để nâng cao hiệu quả công việc, tới đây Văn phòng UBND thành phố Hà Nội sẽ cho vận hành nhiều phần mềm đôn đốc, nhắc việc từ cấp thành phố tới cơ sở.

Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết đây là nội dung Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nêu tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm.

Hà Nội sắp chạy hai phần mềm khắc phục khó khăn 'người ít, việc nhiều' ảnh 1

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

“Năm nay thành phố tiếp tục chọn làm năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Chúng ta muốn đổi mới, phát triển thì phải có công cụ”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, thời gian qua, thành phố đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, chỉ đạo. Văn phòng UBND thành phố đã phối hợp với Sở TT&TT Hà Nội để xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tập trung, điều hành một đầu mối và một hệ thống dữ liệu dùng chung. Dự kiến đầu năm 2023, thành phố sẽ bấm nút khai trương 2 hệ thống phần mềm “cực kỳ quan trọng này”.

Phần mềm đầu tiên là hệ thống quản lý văn bản tập trung toàn thành phố nhằm khắc phục tình trạng các sở ngành, quận huyện sử dụng phần mềm quản lý riêng lẻ, chưa tích hợp vào hệ thống dùng chung như hiện nay.

“Tới đây, khi truy cập vào hệ thống này, lãnh đạo thành phố có thể biết được hồ sơ đang nằm ở cấp nào giải quyết, tiến độ giải quyết đến đâu”, ông Dũng nói và cho biết thêm, đối với các hồ sơ chậm, hằng tháng sẽ có quy chế để báo cáo lý do chậm, tiến độ xử lý tới lãnh đạo thành phố.

“Với hệ thống phần mềm này, chắc chắn chúng ta sẽ quản lý được thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục trên toàn thành phố”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, thời gian qua Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác mất rất nhiều thời gian để thực hiện các báo cáo - chủ yếu qua giấy và thư điện tử.

“Chính vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu xong một phần mềm liên quan đến hệ thống thông tin báo cáo của thành phố với 171 chỉ tiêu báo cáo để phục vụ công tác điều hành kinh tế xã hội trên địa bàn”, ông Dũng nói. Theo đó các sở ngành, địa phương thu thập dữ liệu sẽ được cập nhật vào hệ thống, trên cơ sở đó sẽ phân tích để có báo cáo tổng thể.

Thay vì mỗi lần UBND thành phố giao các sở, ngành, địa phương lại phải thu thập dữ liệu để báo cáo. Với phần mềm này, lãnh đạo thành phố chỉ cần truy cập vào phần mềm, nơi có hệ thống dữ liệu dùng chung thì có thể dễ dàng nắm bắt bức tranh toàn cảnh của thành phố để triển khai công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội.

“Dự kiến đầu tháng 1/2023, chúng tôi sẽ bấm nút khai trương các hệ thống này. Đây cũng là một trong những nội dung mà thành phố triển khai đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số”, ông Dũng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG