Hà Nội: Rà soát, khử khuẩn khách sạn Metropole chống Covid-19

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong qua điện thoại trưa 9/3, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực cho biết, lực lượng chức năng đang rà soát, khử khuẩn khách sạn Metropole để phòng, chống Covid-19. 

Thông tin được biết, một trong số các khách du lịch nước ngoài phát hiện dương tính với Covid-19 từng lưu trú ở khách sạn Metropole. Vì thế lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tiến hành rà soát, phun khử khuẩn khu vực này.

“Đoàn du khách người Anh đã rời khỏi khách sạn trước ngày 6/3”, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm thông tin thêm.

Tính đến nay, Hà Nội đã xác định có 4 ca dương tính với Covid-19 gồm Nguyễn Hồng Nh., 26 tuổi; Dương Đình Ph., 27 tuổi; Lê Tuyết H., 64 tuổi; Nguyễn Quang Th., 61 tuổi.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, tổng số người tiếp xúc gần với 4 trường hợp này là 130 người, tiếp xúc với tiếp xúc (F2) là 226.

Trong số 4 trường hợp dương tính nói trên, bệnh nhân Nguyễn Hồng Nh., và Nguyễn Quang Thu., ngồi cùng khoang thương gia trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội.

Liên quan đến chuyến bay VN0054, thành phố đã xác minh được nơi đến của 155/180 hành khách hạng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia. Trong đó có 60 người có lưu trú tại Hà Nội.

Cụ thể: Hoàn Kiếm có 47 người, trong đó hiện chỉ còn 10 người đang lưu trú, 37 người đã di chuyển đi nơi khác; Đống Đa có 9 người, trong đó hiện chỉ còn 5 người, 4 người đã di chuyển đi nơi khác; Ba Đình có 1 người; Cầu Giấy có 1 người; Hai Bà Trưng có 2 người.

Chiều 8/3, Bộ Y tế xác nhận 8 bệnh nhân dương tính với SARS - CoV -2 đều là người nước ngoài, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17. Những bệnh nhân này gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng. Tất cả những ca bệnh này đều là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.