Hà Nội rà soát được hơn 53.000 người về từ Đà Nẵng

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền
TPO - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, qua rà soát trên toàn địa bàn thành phố có 53.768 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7/2020 đến nay.

Chiều 31/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, tính đến 13h ngày 31/7/2020, Hà Nội ghi nhận tổng số 123 ca mắc, trong đó 121 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 trường hợp mới ghi nhận ngoài cộng đồng, đều có tiền sử đi về từ Đà Nẵng là bệnh nhân số 447 N.T.H ở Nam Từ Liêm và 459 là bệnh nhân N.T.C ở Tây Hồ.

Theo ông Hiền, thành phố tiếp tục thực hiện cách ly chặt chẽ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Hà Nội để chủ động giám sát, phòng chống bệnh COVID-19.

Tính đến 13h ngày 31/7/2020, theo số liệu rà soát, thống kê của Trung tâm y tế 30 quận huyện thị xã, toàn thành phố đã ghi nhận: 53.768 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7/2020 đến nay.

Trong số này, 403 trường hợp được lấy mẫu làm xét nghiệm PCR, trong đó có 253 trường hợp có biểu hiện lâm sàng (218 trường hợp đã có kết quả âm tính, còn lại 185 trường hợp chưa có kết quả).

Xét nghiệm test nhanh cho 18.459 trường hợp ghi nhận 10 trường hợp có kết quả dương tính (tại Nam Từ Liêm: 2; Hoàng Mai: 1; Gia Lâm: 6; Thanh Xuân: 1). Tất cả các trường hợp test nhanh dương tính đều được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, kết quả 8/10 trường hợp có kết quả PCR âm tính, còn 02 trường hợp tại Gia Lâm chưa gửi mẫu.

Tuy nhiên, theo ông Hiền, số lượng người về từ Đà Nẵng lên tới hơn 53.000 người là quá đông, không loại trừ các trường hợp các gia đình có một người đi, nhưng thông báo cả gia đình. Ông Hiền đề nghị người dân bình tĩnh, không quá lo lắng, khai báo sai sự thật gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.