Hà Nội phun khử khuẩn quanh hồ Gươm, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 7

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Phun khử khuẩn quanh hồ Gươm và nhiều tuyến phố chính tại Hà Nội, nguồn máu dự trữ ở TP.HCM đang cạn kiệt, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 7... là những thông tin quan trọng có trong Bản tin COVID-19 trưa 26/7.

20 nhân viên y tế ở Phú Yên mắc COVID-19 trong quá trình tham gia chống dịch

Sau hơn 1 tháng bùng phát dịch bệnh, đến nay tỉnh Phú Yên ghi nhận 1.138 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đáng nói, 20 trường hợp nhân viên y tế mắc COVID-19 trong quá trình làm nhiệm vụ và tham gia chống dịch ở các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân. Ngoài ra, một số trường hợp là lực lượng phục vụ tại khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19, cơ sở y tế dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội phun khử khuẩn quanh hồ Gươm, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 7 ảnh 1

(Ảnh minh họa: TPO)

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Yên, nguyên nhân của việc lây nhiễm đội ngũ y, bác sĩ ở các khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 do dịch ập đến bất ngờ, nhiều bộ phận y tế chưa được tập huấn kỹ về kỹ năng trong phòng chống dịch bệnh cho cá nhân. Ngoài ra, vẫn còn một số khu cách ly tập trung không quản lý chặt chẽ để nhân viên y tế ra bên ngoài.

Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 9 ca tại Bệnh viện Phổi

Sở Y tế Hà Nội sáng 26/7 ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2, phân bổ tại 10 quận huyện Hai Bà Trưng (9), Hoàng Mai (3), Đống Đa (2), Hoài Đức (1), Hoàn Kiếm (1), Cầu Giấy (1), Thường Tín (1), Ba Đình (1), Nam Từ Liêm (1), Thanh Xuân (1). Cụ thể:

- 9 người phát hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, gồm 7 bệnh nhân và 2 nhân viên y tế.

- 1 người thuộc chùm ca bệnh tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai.

- 1 người thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát.

- 2 người thuộc chùm ca bệnh liên quan TP.HCM.

- 3 người thuộc chùm ca bệnh liên quan Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa.

- 1 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng.

- 2 người liên quan chùm ca bệnh tại Nhà thuốc Đức Tâm.

- 2 người liên quan chùm ca bệnh tại B6 Trại Găng, quận Hai Bà Trưng.

Hà Nội phun khử khuẩn quanh hồ Gươm, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 7 ảnh 2

Phong toả Bệnh viện Phổi Hà Nội. (Ảnh: TPO)

TP.HCM: Nguồn máu dự trữ đang cạn kiệt

Các ngân hàng máu tại TP.HCM phục vụ cho cấp cứu, điều trị đang rơi vào cảnh cạn kiệt. Nếu không được cộng đồng tiếp sức, trong một tuần nữa sẽ không còn máu dự trữ. Khi đó cuộc chiến chống dịch COVID-19 chẳng những sẽ khó khăn mà việc cấp cứu, điều trị các bệnh lý thông thường cũng rơi vào bế tắc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 23/7, TS.BS Lê Hoàng Oanh, Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy cho biết, Trung tâm được Bộ Y tế giao nhiệm vụ cung cấp máu cho Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và 5 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ gồm: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo bác sĩ Oanh, bình thường, lượng máu hàng ngày cần tiếp ứng khoảng 700 đến 800 đơn vị, số lượng sử dụng trung bình ở thời điểm không có dịch tại các bệnh viện được trung tâm cung cấp khoảng 500 đơn vị, riêng Chợ Rẫy một ngày có thể cần khoảng 300 đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh kéo dài khiến việc tiếp cận nguồn máu hiến khó khăn, máu dự trữ tại trung tâm giảm sút rất nhanh, rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Hàng chục xe chuyên dụng bắt đầu phun khử khuẩn quanh hồ Gươm và nhiều tuyến phố chính tại Hà Nội

Để phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Thủ đô Hà Nội, sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt đầu phun khử khuẩn tại quận Hoàn Kiếm. 7h00 ngày 26/7, hàng chục xe chuyên dụng và các chiến sĩ của Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) đã có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch phun khử khuẩn toàn quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội phun khử khuẩn quanh hồ Gươm, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 7 ảnh 3

(Ảnh: TPO)

Trước đó, sáng 25/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tới thăm, kiểm tra Sở Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị Sở Chỉ huy thành phố giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn tương đối rộng trên địa bàn.

Hà Nội phun khử khuẩn quanh hồ Gươm, Đồng Nai chuẩn bị bệnh viện dã chiến số 7 ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin
BTS "nằm không dính đạn", bị réo tên trong xung đột giữa nhà HYBE và Min Hee Jin
HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm