Hà Nội : Phát hiện cơ sở tái chế dầu thải gây ô nhiễm

Hà Nội : Phát hiện cơ sở tái chế dầu thải gây ô nhiễm
TPO- Tối 28/8, Đội 3 Phòng CSMT CATP Hà Nội bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở sản xuất chất bôi trơn ( tái chế lại từ dầu thải) tại cánh đồng thôn Hạ, Tây Tựu, Từ  Liêm. Tại hiện trường công an phát hiện 50 thùng phi đựng dầu thải.
Hà Nội : Phát hiện cơ sở tái chế dầu thải gây ô nhiễm ảnh 1
Lực lượng công an đang kiểm tra dầu thải tại các thùng chứa Ảnh: MT

Các công nhân ở đây cho biết, mỗi đêm cơ sở nấu 2 mẻ và cho ra khoảng 1,6 tấn chất bôi trơn thành phẩm. Dầu thải ở đây gồm dầu thải ô tô, xe máy ...

Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Điệp (SN 1967, ở xã Minh Khai, Từ Liêm). Cơ sở này đã hoạt động được hơn 2 năm gây ô nhiễm môi trường nặng làm cho bà con nhân dân thôn Hạ bức xúc.

Một cán bộ của trung tâm quan trắc ( Sở TNMT Hà Nội) cho biết, nếu hít phải loại khí thải độc hại cao như ở cơ sở này một thời gian ngắn sẽ dễ mắc căn bệnh ung thư và nhiều bệnh về đường hấp.

Bước đầu, chủ cơ sở đã thừa nhận nhiều lần chính quyền xã Tây Tựu mời lên làm việc nhưng đều né tránh. Dù biết là khí thải gây ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người dân nhưng vì lợi nhuận khá cao mà bỏ qua tất cả.

Cách đây 2 tuần Nguyễn Văn Điệp cho xây thêm một nhà chứa chất thải cách cơ sở chính 2km. Thời điểm công an kiểm tra tại xưởng của cở sở đang chứa hơn 10 tấn dầu thải.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG