Hà Nội phát hiện bao nhiêu ca dương tính ở đợt 2 xét nghiệm diện rộng?

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội phát hiện bao nhiêu ca dương tính ở đợt 2 xét nghiệm diện rộng?
TPO - Trong đợt 2 này, thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực "vùng đỏ", khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh.

Đến chiều 21/8, Hà Nội lấy được 788.106 mẫu, đạt 92% so với kế hoạch. Hiện, tổng số mẫu đã được xét nghiệm là 383.357, trong đó số mẫu dương tính là 49 và số mẫu âm tính là 383.308, còn 404.749 mẫu đang tiếp tục chạy máy.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, 49 mẫu dương tính được phát hiện trong đợt lấy mẫu diện rộng lần 2 này, gồm: 4 mẫu thuộc đối tượng sinh sống trong khu vực phong tỏa đều ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; 45 mẫu là người sinh sống trong khu vực nguy cơ tại 4 quận, huyện: Đống Đa (21), Hoàng Mai (13), Hoài Đức (6), Hà Đông (5).

Trước đó, theo kế hoạch, trong đợt 2 lấy mẫu xét nghiệm diện rộng (diễn ra từ ngày 18-20/8), thành phố triển khai lấy tổng số 856.422 mẫu, trong đó có 64.999 mẫu trong khu vực phong tỏa; 416.330 mẫu thuộc các khu vực nguy cơ và 375.093 mẫu thuộc đối tượng nguy cơ.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, Hà Nội đã huy động sự tham gia của sinh viên Trường Cao đẳng y tế Hà Đông và Hà Nội, cùng với đó là 21 đơn vị y tế tư nhân nên lực lượng y tế có thể sẵn sàng đáp ứng lấy được đủ số mẫu theo đúng yêu cầu.

"Trong quá trình triển khai việc lấy mẫu, có nơi nhân viên lấy mẫu phải đợi chờ người dân. Có người nhận được giấy báo 8h đến lấy mẫu, nhưng phải 10h họ mới đến. Một số người có tâm lý ngại đi lấy mẫu do lo sợ nguy cơ lây nhiễm", ông Khổng Minh Tuấn nói.

Tiếp tục bóc tách F0 tại vùng đỏ

Trong đợt 2 này, thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực "vùng đỏ", khu vực nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh. Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều...

“Mục tiêu chính của việc lấy mẫu là phải nhanh để kịp thời khoanh vùng, dập dịch. Dù vậy, việc triển khai vẫn phải bảo đảm an toàn, đáp ứng đầy đủ quy định phòng dịch, tuyệt đối không thể làm nhanh mà ẩu, ông Tuấn nói.

Lãnh đạo CDC Hà Nội mong muốn người dân hợp tác với nhân viên y tế trong việc lấy mẫu xét nghiệm. Bởi lẽ để lấy một lượng mẫu xét nghiệm lớn trong một thời gian ngắn thực sự là áp lực đối với lực lượng y tế tại các quận, huyện, thị xã. Hà Nội đang trong thời gian nắng nóng, nhân viên y tế phải mặc bộ đồ bảo hộ trong nhiều giờ liền.

Ông Tuấn đơn cử, tại một điểm lấy mẫu trên địa bàn quận Đống Đa, sau khi phải chờ người dân đến lấy mẫu suốt gần 5 tiếng đồng hồ dưới điều kiện thời tiết nắng nóng trong bộ đồ bảo hộ kín mít, có nhân viên lấy mẫu đã ngất xỉu.

Ông đồng thời khuyến cáo, mỗi người dân cần trang bị khẩu trang đầy đủ là quan trọng nhất khi đi lấy mẫu. Bên cạnh đó, mỗi người cần tuân thủ quy định về giãn cách.

“Công sức của lực lượng chống dịch có thể bị lãng phí, nếu người dân phớt lờ quy định giãn cách, tạo điều kiện cho mầm bệnh di chuyển trong cộng đồng", ông Khổng Minh Tuấn đưa ra lưu ý.

Theo ông Tuấn, nếu người dân phát hiện hiện tượng, nhân viên lấy mẫu cho người này, chưa sát khuẩn tay mà đã lấy mẫu cho người kia, thì cần yêu cầu người lấy mẫu sát khuẩn đầy đủ trước khi thực hiện lấy mẫu cho mình. Nếu thấy điểm lấy mẫu tập trung đông người, không bảo đảm an toàn phòng dịch, người dân có quyền đóng góp ý kiến với chính quyền địa phương.

Lập 17 chốt cách ly y tế 2 phường Văn Miếu và Văn Chương

Sau khi có quyết định cách ly y tế 2 phường Văn Miếu và Văn Chương, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tham mưu UBND quận triển khai phương án lập 17 chốt kiểm soát (13 chốt cứng và 4 chốt mở để ử dụng để vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, y tế, phòng cháy, chữa cháy), với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Công an quận Đống Đa đã khẩn trương triển khai, bố trí 50 cán bộ chỉ huy và 175 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ tại 17 chốt trên địa bàn phường Văn Miếu và Văn Chương bắt đầu từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 4/9.

Cùng với đó, quận Đống Đa cũng đã thành lập 4 tổ cơ động tuần tra, để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra tại các chốt và trên địa bàn 2 phường.

Trước đó, chiều 21/8, quận Đống Đa có Quyết định cách ly y tế toàn bộ hai phường Văn Miếu, Văn Chương để phòng chống dịch COVID-19.

Quận Đống Đa cũng đã có các quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn 5 phường gồm Văn Chương, Văn Miếu, Khâm Thiên, Thổ Quan, Hàng Bột để phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hà

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.