Hà Nội nóng đỉnh điểm 39 độ C

Trong ngày 11/5, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-38 độ C, có nơi xấp xỉ 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày hôm qua (10/5), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Nền nhiệt cao nhất trong ngày 10/5 phổ biến 35 - 38 độ C, một số nơi có nhiệt độ trên 38 độ C như Chi Nê (Hòa bình) 38,4 độ; Láng (Hà Nội) 38,8 độ, Hà Đông 38,2 độ; Con Cuông (Nghệ An): 38,2 độ; Tương Dương (Nghệ An) 38,7 độ.

Cá biệt tại Quỳ Châu (Nghệ An): 39,0 độ; Quảng Ngãi: 39,0 độ; TP. Đà Nẵng 38,9 độ...

Hà Nội nóng đỉnh điểm 39 độ C ảnh 1

Hà Nội nắng nóng gay gắt dù mới bước vào đầu hè. Ảnh: VietNamNet

Trong ngày 11/5, nắng nóng sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 38 độ C cho các tỉnh Bắc Bộ; 37 – 39 độ cho các tỉnh ven biển Trung Bộ, có nơi trên 39 độ.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội được dự báo ở mức 37-38 độ C, có nơi xấp xỉ 39 độ C, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể lên mức 40-41 độ C. Trời nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên từ đêm nay, tình trạng nắng nóng sẽ chấm dứt tại Bắc Bộ khi khu vực này có mưa rào và dông trên diện rộng. Nhiệt độ giảm khoảng 5 độ C, trời dịu mát.

Tình trạng nắng nóng cũng đang diễn ra tại Nam Bộ, tuy nhiên không quá gay gắt, do chiều tối và đêm tại khu vực này vẫn có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 11/5 phổ biến ở mức 34-37 độ C.

Theo M.Anh

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.