Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay, nhiều thí sinh được phụ huynh chở đến điểm thi bằng xe máy để làm thủ tục dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội. Điều đáng nói, nhiều em không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông.

Theo thông báo, đúng 9 giờ thí sinh sẽ vào phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi và kiểm tra lại thông tin cá nhân lần cuối. Ghi nhận của PV tại các điểm thi như: THCS Khương Đình và THPT Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), THPT Việt Đức... nhiều thí sinh được người nhà chở bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10 ảnh 1

Khác với ông bố ân cần cởi mũ bảo hiểm cho con trước khi vào phòng thi, nhiều phụ huynh chở con tham gia giao thông bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. (ảnh: Hà Linh)

Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10 ảnh 2

Đây là một ví dụ cho việc thí sinh "đầu trần" ngồi xe máy tham gia giao thông. Thậm chí, có phụ huynh chở cả thí sinh và trẻ nhỏ đến điểm thi nhưng cả 3 đều không đội mũ bảo hiểm.

Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10 ảnh 3

Thí sinh này đến điểm thi THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân để làm thủ tục dự thi. (ảnh: Hà Linh)

Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10 ảnh 4

Một thí sinh khác cũng được người nhà chở đến điểm thi làm thủ tục để ngày mai bắt đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy áp lực ở Hà Nội. (ảnh: Hà Linh)

Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10 ảnh 5

Có rất nhiều thí sinh không đội mũ bảo hiểm. Một phụ huynh cho biết: "Do đi vội nên quên". Trong khi phụ huynh khác chia sẻ: "Thường ngày chở con đi học, dù thuyết phục con cũng không chịu đội mũ". (ảnh: Hà Linh)

Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10 ảnh 6

Đại diện Điểm thi THCS Khương Đình, quận Thanh Xuân cho biết, trước đó, học sinh đều được nhắc nhở, quán triệt chấp hành nghiêm quy định tham gia giao thông cũng như phòng chống dịch COVID-19. (ảnh: Hà Linh)

Tại điểm thi THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, có người chở thí sinh đến điểm thi bằng xe máy nhưng cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10 ảnh 7

Cả 2 tham gia giao thông không mũ bảo hiểm (ảnh: Đỗ Hợp)

Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10 ảnh 8

Một thí sinh khác đến làm thủ tục dự thi tại điểm thi THPT Việt Đức không đội mũ bảo hiểm được chiến sĩ Công an phân luồng, nhắc nhở. (ảnh: Đỗ Hợp)

Theo lịch, ngày 18 và 19/6 thí sinh sẽ dự thi các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Hà Nội tổ chức 203 điểm thi ở các trường THPT, THCS với sự tham gia của nhiều lực lượng hỗ trợ như: Công an, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện lực... nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi với gần 107 nghìn thí sinh dự thi.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.