Hà Nội: Người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi khai gì tại cơ quan công an?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã xác định người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi là Vũ Trọng Đ. (trú huyện Thanh Trì) và đã triệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ về hành vi của người này.

Trước đó vào sáng nay 9/6, trao đổi với báo chí, người nhà bé gái 4 tuổi cho biết, gia đình đã làm đơn trình báo đến Công an phường Hoàng Liệt về vụ việc và nộp lại các clip, hình ảnh, bằng chứng về việc con gái của mình bị đánh. Gia đình bé gái đề nghị công an xử lý theo quy định của pháp luật người đánh bé.

Theo bố bé gái, tối 7/6, con gái 4 tuổi của anh được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi về nhà, bé gái liên tục khóc, hoảng loạn. Khi kiểm tra camera giám sát của khu vui chơi, gia đình phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh. Cũng theo bố bé gái bị đánh, thời điểm trên, do đang mang bầu nên vợ anh ngồi ở khu vực chờ bên ngoài, không thể trông coi con gái trực tiếp ở trong khu vui chơi.

Hà Nội: Người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi khai gì tại cơ quan công an? ảnh 1

(Ảnh cắt từ clip)

Mới đây, chiều 9/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc người đàn ông ra tay đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi tại một hiệu sách, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt.

Danh tính người đàn ông này là Vũ Trọng Đ. (sinh năm 1988, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Trao đổi với báo Dân trí, một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: "Hiện cơ quan công an chưa tiến hành tạm giữ hay đưa ra bất kỳ biện pháp ngăn chặn nào với ông Đ. Chúng tôi mới chỉ triệu tập người đàn ông này đến cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc. Công an quận đang phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt điều tra, làm rõ sự việc này".

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, tại cơ quan công an, Đ. khai nhận tối 7/6, Đ. đưa con đến khu vực nhà bóng ở khu vui chơi trong hiệu sách. Lúc này, Đ. bị bé gái 4 tuổi vô tình ném bóng nhựa trúng mặt. Do không kiềm chế được nên Đ. đã dùng chân, tay đánh 2, 3 phát vào người bé gái. Sau vụ việc, người đàn ông 34 tuổi bày tỏ sự ân hận và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình bé M.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Về hành vi đánh bé gái được camera ghi lại toàn bộ, Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp chia sẻ với Zing News, cho rằng đây là hành vi rất côn đồ, thể hiện sự ích kỷ và coi thường sức khỏe của người khác.

Theo Tiến sĩ Cường, trong vụ việc nêu trên, cha mẹ của cháu bé cần khẩn trương trình báo với cơ quan công an, cung cấp các thông tin sự việc để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, xử lý người đàn ông theo quy định pháp luật.

Theo quy tắc, lực lượng chức năng sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với cháu bé, hướng dẫn gia đình đưa cháu bé đi thăm khám điều trị để xác định hậu quả tổn thương.

Trường hợp kết quả điều tra giám định cho thấy cháu bé có thương tích thì dù tỷ lệ dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn sẽ khởi tố vụ án hình sự tội Cố ý gây thương tích, theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, vì hành vi của người đàn ông trên có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi. Khung hình phạt sẽ là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hà Nội: Người đàn ông đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi khai gì tại cơ quan công an? ảnh 3
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?