Hà Nội sắp được mở rộng

Hà Nội sắp được mở rộng
TP - Bộ Xây dựng đang cùng UBND TP Hà Nội gấp rút hoàn thành đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Hà Nội và Quy hoạch vùng Thủ đô để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu quý II/2007.
Hà Nội sắp được mở rộng ảnh 1

Quý II/2007 sẽ Hoàn thành đề án quy hoạch mở rộng Hà Nội trình Thủ tướng

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính, quy hoạch vùng Thủ đô phải được nghiên cứu rất cụ thể, gắn kết với quy hoạch của 7 tỉnh giáp ranh với Hà Nội, có tầm nhìn rộng và mở trong quan hệ với các nước trong khu vực và quốc tế.

Những vấn đề cụ thể cần phải được giải quyết trong quy hoạch vùng Thủ đô đó là: Xác định không gian trung tâm chính trị của đất nước, trong đó có vị trí các cơ quan T.Ư của Đảng, Nhà nước và Quốc hội; không gian hành chính của Hà Nội; hệ thống hạ tầng hiện đại, khu vực đô thị và các khu vực chức năng khác.

Theo đó, việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô cũng sẽ được tính đến trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, đáp ứng nhu cầu phát triển mọi mặt của Hà Nội với quy mô dân số lớn hơn nhiều lần hiện nay.

Theo Sở QH-KT Hà Nội, việc điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đang được Hà Nội nghiên cứu rất thận trọng. Riêng khu vực tây nam, thành phố đã và đang triển khai nhiều dự án theo điều chỉnh quy hoạch chung 108/1998/QĐ-TTg, tập trung trên địa bàn xã Mễ Trì-Trung Văn-Mỹ Đình (huyện Từ Liêm).

Tại đây, bên cạnh Trung tâm Hội nghị quốc gia đã đầu tư xây dựng, sẽ có một số thay đổi so với chức năng đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết trước đây.

Cụ thể, khu công viên văn hóa tây nam có vị trí được xác định là công viên động vật bán hoang dã thuộc xã Mễ Trì-Trung Văn có tổng diện tích khoảng 160,44 ha sẽ có một số thay đổi. Khu vực này, trước đây được xác định chức năng công viên cây xanh, mặt nước, kết hợp công viên động vật bán hoang dã (130,44 ha).

Theo nhu cầu của công trình và chỉ đạo của thành phố, đến nay có một số chức năng được điều chỉnh, thay đổi như: Địa điểm xây dựng Bảo tàng thiên nhiên VN(10ha), Bảo tàng Lịch sử Quân sự (10 ha), Trung tâm hội chợ triển lãm thương mại quốc tế (25-30 ha), đất cơ quan hiện có, trạm xử lý nước thải (30 ha).

Như vậy, trên tổng quỹ đất hiện còn lại khoảng 50ha dự kiến là công viên văn hóa sẽ được nghiên cứu phối hợp với các chức năng bảo tàng, hội chợ triển lãm quốc tế thành một khu vực có chức năng không gian phù hợp với cảnh quan khu vực. Khu vực tây nam và các khu vực khác Hà Nội được nghiên cứu gắn với việc mở rộng địa giới hành chính, quy hoạch vùng Thủ đô.

“Do tính chất đặc biệt của đề án, Bộ Xây dựng và UBNDTP Hà Nội sẽ đề xuất cơ chế đặc thù trong việc nghiên cứu, thực hiện đề án này. Quy hoạch vùng Thủ đô cũng sẽ được các chuyên gia quy hoạch-kiến trúc có kinh nghiệm của nước ngoài thẩm định, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu quý II năm nay”- Ông Trần Ngọc Chính cho biết.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.