Hà Nội: Rác thải xây dựng vẫn ngập phố

Hà Nội: Rác thải xây dựng vẫn ngập phố
TP - Nhiều đợt ra quân rầm rộ, nhiều biện pháp được đưa ra, nhưng tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng vẫn ngập trên nhiều tuyến phố Thủ đô.
Hà Nội: Rác thải xây dựng vẫn ngập phố ảnh 1
Vỉa hè thành nơi đổ rác thải xây dựng ở đường Âu Cơ

Dọc tuyến đường Bưởi - Lạc Long Quân, có đến gần hai mươi đống rác thải xây dựng lớn nhỏ gồm (gạch nát, cát, đá sỏi, vữa, cốt pha...), bày la liệt ra vỉa hè, chiếm hết lòng đường. Điều đáng nói là những đống rác thải này đã tồn tại nhiều ngày nay mà không có lực lượng nào xử lý.

Hà Nội: Rác thải xây dựng vẫn ngập phố ảnh 2
Đường Thụy Khuê nhiều đoạn thành bãi rác - Ảnh: D.T

Nạn đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng ở nhiều khu vực, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây mất an toàn giao thông, làm ùn tắc kéo dài.

Cùng với nạn đổ trộm rác thải xây dựng, tập kết vật liệu xây dựng ven đường là tình trạng vỉa hè bị đào lên lấp xuống thường xuyên. Nhiều tuyến phố, vỉa hè thường xuyên bị cày xới, bóc lên lát lại do các đơn vị thi công. 

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.