Tin hot BĐS:

Hà Nội muốn đưa 3 huyện lên thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Xây dựng sắp ban hành 2 văn bản tác động rất lớn đến thị trường BĐS; Hà Nội dự kiến đưa 3 huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên thành phố; 'Siêu' dự án nghỉ dưỡng Đại Ninh làm mất 257 ha rừng, vướng bồi thường; Hưng Yên chọn nhà đầu tư dự án 'xây chui, bán sai' hơn 200 biệt thự, liền kề.., là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Bộ Xây dựng sắp ban hành 2 văn bản tác động rất lớn đến thị trường BĐS

Trước thực trạng nguồn cung bất động sản (BĐS) bị ảnh hưởng bởi thủ tục pháp lý, đại diện Bộ Xây dựng tiết lộ nhiều văn bản quan trọng góp phần tháo gỡ vấn đề này sắp được ban hành.

Hà Nội muốn đưa 3 huyện lên thành phố ảnh 1

Rất nhiều dự án BĐS đang vướng thủ tục pháp lý.

Được biết, Bộ Xây dựng đang cùng với các bộ, ngành khác tìm cách tháo gỡ bằng việc sửa Luật Đầu tư 2020 và Luật Xây dựng. Trong năm 2021 sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS và Nghị định về hệ thống thông tin thị trường BĐS… (Xem chi tiết)

Hà Nội dự kiến đưa 3 huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh lên thành phố

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội dự kiến nghiên cứu, đề xuất chủ trương và quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh trở thành thành phố.

Hà Nội muốn đưa 3 huyện lên thành phố ảnh 2

Để trở thành thành phố trực thuộc TP.Hà Nội, các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh cần đáp ứng nhiều tiêu chí như về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đã được công nhận đô thị loại 1, 2 hoặc 3 hay đạt quy định về cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội...

Ngoài ra, hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, các đô thị vệ tinh; quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các khu dân cư làng xóm hiện có, cải tạo chỉnh trang các khu vực hai bên tuyến đường giao thông. (Xem chi tiết)

'Siêu' dự án nghỉ dưỡng Đại Ninh làm mất 257 ha rừng, vướng bồi thường

Để mất tới 257 ha rừng để làm dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng Đại Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), nhưng chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Sài Gòn - Đại Ninh mới bồi thường một phần thiệt hại.

Hà Nội muốn đưa 3 huyện lên thành phố ảnh 3

Phối cảnh dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng Đại Ninh.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết, mặc dù đã nhiều lần đôn đốc nhưng phía Công ty vẫn chưa cung cấp thông tin thiệt hại tài nguyên rừng thuộc dự án. (Xem chi tiết)

Hưng Yên chọn nhà đầu tư dự án 'xây chui, bán sai' hơn 200 biệt thự, liền kề

Hưng Yên đã chọn Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland- nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm chủ đầu tư dự án khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden (huyện Văn Giang).

Hà Nội muốn đưa 3 huyện lên thành phố ảnh 4

Dư luận cho rằng, việc chọn Công ty TDH Ecoland làm chủ đầu tư mới của dự án tai tiếng khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden (huyện Văn Giang, Hưng Yên), nhằm hợp thức cho những sai phạm của dự án này.

Được biết, dự án này trước đây do Công ty CP thương mại sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hưng làm chủ đầu tư, mục tiêu ban đầu là đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói tuynel. Tuy nhiên, dù chỉ mới được đồng ý về mặt chủ trương nhưng Công ty Đại Hưng ngang nhiên "xây chui bán sai" hơn 200 biệt thự, nhà phố thu hàng trăm tỷ đồng gây bức xúc dư luận. (Xem chi tiết)

Ảnh hưởng dịch bệnh, thị trường bất động sản vẫn có hàng vạn giao dịch

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam cho biết, dựa trên thống kê ở 12 điểm cầu của Hiệp hội BĐS Việt Nam có thể thấy dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID -19 nhưng thị trường BĐS vẫn có hàng vạn giao dịch diễn ra. Bởi dù nhu cầu tiêu dùng có giảm nhưng nhu cầu của nhà đầu tư không hề giảm do đây là đối tượng cần đi trước.

Hà Nội muốn đưa 3 huyện lên thành phố ảnh 5

Theo ông Nguyễn Văn Đính, mặc dù dịch bệnh nhưng thị trường BĐS vẫn có hàng vạn giao dịch diễn ra.

“Sức khỏe BĐS có bị tác động tiêu cực nhưng thị trường này vẫn có sức sống, 'không chết' dù phải chững hay đứng lại do bối cảnh dịch bệnh”,ông Đính nói. (Xem chi tiết)

Cuối năm, thị trường bất động sản có phục hồi?

Hà Nội muốn đưa 3 huyện lên thành phố ảnh 6

Nhiều khu vực thị trường bất động sản có hiện tượng "đóng băng tạm thời" vì COVID-19.

Các chuyên gia vẫn có cái nhìn lạc quan về thị trường bất động sản (BĐS) từ nay đến cuối năm, trong đó mỗi địa phương có những "mốc" phục hồi khác nhau. Dự kiến trong khoảng cuối tháng 10, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất tại Hà Nội sẽ đạt mức 100% so với thời điểm trước dịch. (Xem chi tiết)

Báo cáo Thủ tướng sau thanh tra các dự án chuyển đổi mục đích có vị trí đắc địa tại Hà Nội

UBND TP Hà Nội mới đây có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Thông báo số 1183 ngày 23/7/2021 và Kết luận số 1468 ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ (nội dung xác định nghĩa vụ tài chính) đối với các dự án chuyển đổi mục đích có vị trí đắc địa.

Hà Nội muốn đưa 3 huyện lên thành phố ảnh 7

TTCP kết luận một số dự án đất ở những vị trí đắc địa của Hà Nội mắc sai phạm trong quá trình chuyển mục đích sử dụng, tổng sai phạm về tài chính gần 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận thống nhất áp dụng khoản thu nhập chịu thuế tính trước (5,5%) trong suất đầu tư khi xác định chi phí phát triển làm cơ sở xác định giá đất của các dự án theo quy định tại Nghị định số 44 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Thông tư số 36 năm 2014 của Bộ TN&MT; ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT làm cơ sở để UBND TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG