Hà Nội: Một ngày khám phá 10 vụ phạm pháp hình sự

Hà Nội: Một ngày khám phá 10 vụ phạm pháp hình sự
TP - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội đã điều tra khám phá 10 vụ phạm pháp hình sự, bắt 18 đối tượng liên quan, ngoài ra còn truy bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã ngay trong ngày đầu tiên ra quân năm mới 2008.

Điển hình là ngày 1/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội khám phá thành công ổ nhóm cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “đỏ đen” trên các chuyến ô tô khách.

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Ngọc (sinh năm 1961, trú tại Thuỵ Lôi, Đông Anh, hiện ở 77 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội), từng có 1 tiền án và 4 tiền sự.

Tên Ngọc khai nhận đã cùng 3 đối tượng đồng phạm khác liên tiếp gây ra 4 vụ lừa đảo trên các chuyến xe khách liên tỉnh.

Ngày 19/9, trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát 19L - 4276 chạy tuyến Giáp Bát - Phú Thọ, Ngọc cùng đồng bọn rủ hành khách chơi “đỏ đen”, khi thấy chị Phạm Thị Phong ( ở ấp 2 Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) cầm trên tay 6 triệu đồng nhưng không chơi, Ngọc đã dùng mũ cứng đập vào mặt chị Phong, cướp toàn bộ số tiền rồi nhảy xuống xe tẩu thoát.

Chỉ mấy ngày trước đó, cũng trên xe khách biển số 21H - 2153 chạy cùng tuyến, bọn chúng đã lừa đảo chiếm đoạt 3 triệu đồng của chị Hoàng Thị Cúc ở Cẩm Khê, Phú Thọ.

Cũng trong ngày 1/1, lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội của Công an thành phố phối hợp với Công an quận Ba Đình triệt phá ổ nhóm mại dâm tại nhà số 204 ngõ 82 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Bảy đối tượng liên quan đến ổ nhóm này đã bị bắt, trong đó có Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1956), là chủ nhà, chủ mưu tổ chức hoạt động mại dâm và 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm bị bắt quả tang.

Qua đấu tranh khai thác, chủ chứa Bình khai nhận đã sử dụng nhà riêng để tổ chức, chứa chấp hoạt động mại dâm được khoảng 2 tháng nay. Mỗi khi gặp khách có nhu cầu “vui vẻ”, thị Bình thu 300.000 đồng rồi điều gái bán dâm đến, cho sử dụng ngay tầng 2, tầng 3 nhà mình làm bãi đáp. Số tiền thu được Bình lấy một nửa, phần còn lại trả cho gái.

Ngoài ra, một đối tượng trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa bị cơ quan công an bắt tạm giam. Bị can là Bùi Xuân Cường, sinh năm 1968, trú tại 93 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội có 4 tiền án.

Được biết, cuối tháng 12/2007, Cường có mượn của chị Trương Thị Bích Liên (sinh năm 1963, trú tại 53 Phạm Hồng Thái, Hà Nội) chiếc xe máy nhãn hiệu Honda PS biển số 30F1 - 3355.

Sau đó, do thua bạc nên Cường đã đem chiếc xe máy trên mang đặt cho Lê Giang Thạch (sinh năm 1974, trú tại 12 ngõ 192 Kim Mã, Ba Đình) lấy 45 triệu đồng để trả nợ. Chủ xe đã nhiều lần đòi lại xe nhưng đối tượng không trả.

MỚI - NÓNG