Một chung cư ở Hà Nội bị phong tỏa tạm thời vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng phong tỏa Chung cư Sunrise Building 3A trưa 15/6. Ảnh: Đ.T. /VnExpress
Lực lượng chức năng phong tỏa Chung cư Sunrise Building 3A trưa 15/6. Ảnh: Đ.T. /VnExpress
TPO - Sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, một chung cư trên địa bàn quận Long Biên bị phong toả tạm thời để truy vết, xử lý.

Trước đó, như đã thông tin, Bệnh viện đa khoa Đức Giang phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên phòng Tài chính kế toán của bệnh viện tên là H.Q.H (nam, sinh năm 1992, địa chỉ ở N03 khu đô thị mới Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội).

Liên quan đến ca bệnh H.Q,H, sáng 15/6, UBND phường Phúc Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) đã lập rào chắn, bố trí lực lượng phong tỏa tòa chung cư Sunrise Buiding 3A (thuộc lô N03A, khu đô thị mới Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ) để tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Trước đó, Bệnh viện Đức Giang cũng ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là ông L.V.C (sinh năm 1967, có địa chỉ tại ngõ 52 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên). Ông C có dấu hiệu đau họng, ho, sốt nhẹ, người mệt mỏi từ ngày 3/6. Kết quả xét nghiệm vào sáng 13/6, dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến hai ca dương tính SARS-CoV-2, Bệnh viện đa khoa Đức Giang tạm thời không tiếp nhận khám, điều trị bệnh nhân từ ngày 15/6 đến 20/6.

Hiện, bệnh viện đang tiếp tục điều tra, truy vết, rà soát và lấy mẫu xét nghiệm tổng thể nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện có tại đây sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Riêng đối với người bệnh đang chạy thận nhân tạo Bệnh viện vẫn tiếp nhận bình thường. Người bệnh mang thẻ qua cổng khai báo y tế và đảm bảo giữ khoảng cách, phòng hộ cá nhân.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.